Sáng nay (21/5), thông tin gia đình nạn nhân anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1978), trú tại xóm 15, xã Nghi Kim (TP Vinh) cho biết, anh Hoàng đã tử vong sau 5 ngày chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Anh Hoàng tử vong đêm 20/5 tại bệnh viện. Sáng nay gia đình đang làm thủ tục để chuẩn bị buổi chiều an táng...

{keywords}
Người thân ở BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lúc anh Hoàng nguy kịch 

Trước đó, khoảng 11h ngày 16/5, nhóm công nhân múc đất sát bờ tường nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (chân cầu vượt xã Nghi Kim, TP Vinh), để lắp đặt hệ thống cáp điện ngầm. Khi các công nhân đang cho máy múc đất thì anh Hoàng ra ngăn cản, không cho máy múc và người chặt rễ cây.

Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú tại TP Vinh) đã dùng dao tấn công anh Hoàng.

Hậu quả, anh Hoàng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Gia đình đang làm thủ tục để chuẩn bị tiễn đưa anh Nguyễn Văn Hoàng về nơi yên nghỉ cuối cùng

Ngay sau khi gây án, ông Phạm Văn Ninh đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tự thú về hành vi phạm tội của mình.

Được biết, anh Nguyễn Văn Hoàng là Giám đốc Công ty TNHH T.H.P. ở xã Nghi Kim (TP Vinh).

Liên quan đến vụ việc, chủ đầu tư xây dựng hệ thống cáp ngầm dẫn điện vào Trạm biến áp 110 Hưng Nguyên đã chỉ đạo đơn vị trực tiếp thi công, Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư Minh Tùng (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia buồn cùng người thân.

Một giám đốc bị thợ kéo cáp điện chém trọng thương

Một giám đốc bị thợ kéo cáp điện chém trọng thương

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tạm giam ông Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú tại TP Vinh) để làm rõ hành vi dùng dao đâm người khác.


Quốc Huy