Hàng cây liễu được trồng xanh tốt trên hai bờ sông của phố đi bộ Hải Phòng nhiều ngày qua bỗng nhiên lần lượt chết khô.

Khoảng gần 20 cây liễu đã héo khô, hoặc còn trơ gốc nằm rải rác tại phố đi bộ Tam Bạc, kéo dài từ khu vực chân cầu Lạc Long đến gần chợ Tam Bạc.

{keywords}
Hàng loạt cây chết khô trên phố Tam Bạc
{keywords}
Chỉ có liễu mới chết, các cây khác vẫn xanh tươi
{keywords}
Cây liễu  chết 
{keywords}
Nhổ bỏ cây chết để chuẩn bị trồng thay thế
{keywords}
Dù được bảo vệ, chăm sóc nhưng cây vẫn chết 

Nhiều cây đã mục ruỗng, trụi lá, có cây gãy ngang thân…tạo hình ảnh xấu xí trên tuyến phố đẹp nhất Hải Phòng.

Hiện tượng này chỉ xảy ra với cây liễu, còn các loại cây khác như bằng lăng, phượng... đều rất xanh tốt.

{keywords}
Nhà thầu đang phải theo dõi sát hàng liễu còn lại

Thông tin từ lãnh đạo Ban Quản lý dự án quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng sáng nay (7/6) cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã ghi nhận và xử lý 16 cây liễu được trồng từ năm 2019 bị chết. Nguyên nhân dẫn đến chết cây là do mối xông.

{keywords}
Thân, gốc cây mục rỗng
{keywords}
Cây càng to, mối càng xông lên tận ngọn
{keywords}
Một ổ mối dưới gốc cây, tố cáo thủ phạm làm chết liễu
{keywords}
Nhiều cây xanh mối ăn chỉ còn nửa thân

Từ chiều qua, cây chết đã được Ban Quản lý dự án cùng với nhà thầu kiểm tra,  cưa bỏ, trồng thay thế.

Cây chết hàng loạt trên tuyến đường 6.600 tỷ

Cây chết hàng loạt trên tuyến đường 6.600 tỷ

Hàng trăm cây bóng mát trên quốc lộ 5 kéo dài, đoạn qua địa phận Hà Nội bong vỏ, héo khô. Nhiều cây dù đã trưởng thành vẫn không sống nổi.


Nguyễn Thu Hằng