- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo về việc buông lỏng quản lý phá rừng đặc dụng tại Thần Sa.

Xẻ thịt 23 cây dổi đại thụ, chèo kéo người nơi khác đến phá rừng
Phá rừng phòng hộ Quảng Bình: Nguyên đội trưởng kiểm lâm bị kỷ luật

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung tố cáo liên quan đến việc buông lỏng quản lý để doanh nghiệp khai thác vàng sa khoáng và xây nhiều công trình trái phép trên hàng chục héc ta rừng đặc dụng. 

{keywords}
Đường "nông thôn mới" làm trên đất rừng đặc dụng chưa được chuyển đổi tại xã Thần Sa, Võ Nhai, Thái Nguyên

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên trả lời người tố cáo và báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết trước ngày 15/11.

Trước đó, ông Nguyễn Trường Thành, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên có đơn gửi Thủ tướng tố cáo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng buông lỏng quản lý, để doanh nghiệp khai thác vàng sa khoáng và xây nhiều công trình trái phép trên hàng chục héc ta rừng đặc dụng. Đường dân sinh cũng bị chiếm dụng để sử dụng riêng cho việc khai khoáng... 

Các vi phạm nêu trên có sự bao che của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Việc khai thác vàng sa khoáng trái phép và bán 3 cơ sở nhà đất tại trung tâm TP Thái Nguyên đã gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Như VietNamNet đã đưa tin, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai Dương Văn Tiến đã chính thức thông tin kết quả kiểm tra, xác minh của liên ngành tỉnh trước sự việc phá rừng đặc dụng để làm đường, xây chùa trong khai trường vàng Bản Ná (xã Thần Sa). 

{keywords}
Doanh nghiệp xây dựng nhiều công trình kiên cố, đền chùa... trên đất rừng đặc dụng tại Bãi vàng Bản Ná

Kết luận kiểm tra của đoàn liên ngành cho thấy,  tổng diện tích rừng đặc dụng bị xâm hại là hơn 10ha.

Ngoài những sai phạm kể trên, Thái Nguyên cũng đã gia hạn cho công ty Thăng Long được khai thác mỏ vàng Khắc Kiệm đến năm 2032 trùm lấp hoàn toàn trên cánh đồng rộng 25ha, dù thời hạn giấy phép cấp lần 1 là đến năm 2015 hết hạn.

Lạ kỳ Thái Nguyên: Làm đường, xây chùa chồng lên đất rừng

Lạ kỳ Thái Nguyên: Làm đường, xây chùa chồng lên đất rừng

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên kết luận, việc làm đường, xây chùa trong mỏ vàng Bản Ná nằm trên đất rừng đặc dụng.

Vụ phá rừng xây chùa: Hoàn trả hiện trạng trước tháng 3/2019

Vụ phá rừng xây chùa: Hoàn trả hiện trạng trước tháng 3/2019

Kết luận của liên ngành về việc phá rừng làm đường, xây chùa… trong mỏ vàng Bản Ná xâm lấn khoảng hơn 10ha rừng đặc dụng.

Vụ phá rừng xây chùa: Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu điều bất ngờ

Vụ phá rừng xây chùa: Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu điều bất ngờ

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra lần thứ 2 sự việc phá rừng làm đường, xây chùa.

Phá rừng làm đường, xây chùa trong khai trường vàng

Phá rừng làm đường, xây chùa trong khai trường vàng

Hàng chục ha rừng đặc dụng Thần Sa (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang bị khai thác để làm vàng.

Thái Bình