Theo thông tin từ Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, vào sáng sớm nay, người dân địa phương phát hiện nước rò rỉ ở thân đập Đầm Thìn nên báo lên cơ quan chức năng. Đến khoảng 7h, đập bị vỡ bung (chiều dài khoảng 5m).

Bí thư Đảng ủy xã Cấp Dẫn Nguyễn Văn Tài cho biết, đập vỡ khiến nước tràn xuống hạ lưu, lực lượng chức năng của huyện và xã phải di dời khẩn cấp người và tài sản của 16 hộ dân.

Bước đầu xác định có khoảng 10ha ao bị ngập, tràn mất cá của người dân, khoảng 6ha lúa bị ngập. 

{keywords}
Đoạn vỡ đập có chiều dài khoảng 5m. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, tìm nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập. Ông yêu cầu xây dựng kế hoạch xử lý khẩn cấp ngay sau khi nước rút, trong thời gian nhanh nhất.

Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê Trần Thị Thu Hưởng cho biết, theo thiết kế, đập Đầm Thìn xây dựng năm 2008, đưa vào sử dụng năm 2010, có sức chứa khoảng 600 nghìn m3 nước.

Đập Đầm Thìn có diện tích hơn 15ha mặt nước, phục vụ nước tưới cho hơn 100ha lúa và hoa màu.

{keywords}
Một mảng kè bê tông bị vỡ

 

{keywords}
{keywords}
 

Người dân sống gần thấy cá thoát ra ngoài đã mang thuyền và lưới xuống hồ quây bắt.

{keywords}
 

 

{keywords}
Cá theo nước ra ngoài
{keywords}
Mang bao tải đi đựng cá
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Địa phương đang tìm cách khắc phục và làm rõ nguyên nhân của vụ vỡ đập.

An Phương- Hoài Anh- Diệu Thúy

Phú Thọ yêu cầu dỡ công trình trái phép trong khu di tích đền Hùng

Phú Thọ yêu cầu dỡ công trình trái phép trong khu di tích đền Hùng

UBND TP Việt Trì (Phú Thọ) vừa yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu di tích lịch sử đền Hùng.