- Con voi cái 55 tuổi vừa được một công ty du lịch ở Đà Lạt tặng cho Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk để chăm sóc, bảo tồn.

Sáng nay, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đã tiếp nhận voi cái tên H’Blú (55 tuổi) do Công ty du lịch sinh thái Phương Nam (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) trao tặng.

Các bác sĩ Trung tâm bảo tồn voi đã tiến hành thăm khám cho voi H’Blú trước khi đưa về trung tâm chăm sóc.

{keywords}
Voi cái H'Blú được đưa về Trung tâm bảo tồn voi để chăm sóc

Ngoài tiếp nhận, chăm sóc voi cái H’Blú, Trung tâm bảo tồn voi cũng đã viết thư ngỏ mong muốn nhận nuôi 2 cá thể voi do người dân ở tỉnh Gia Lai và một công ty du lịch ở Khánh Hòa đang sở hữu.

Theo Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, hiện vẫn còn một số cá thể voi nhà nuôi rải rác ở một số tỉnh thành thuộc sở hữu của người dân hoặc tổ chức nhưng đã lớn tuổi. Trung tâm đã ngỏ lời, mong muốn các tổ chức, người dân tặng lại cho trung tâm để chăm sóc, bảo tồn voi nhà được tốt hơn.  

Theo số liệu thống kê của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, đàn voi nhà của tỉnh đã suy giảm nghiêm trọng từ hơn 500 con vào năm 1980 xuống còn 44 con. Trong số này, có 19 con đã hơn 40 tuổi, không còn khả năng sinh sản. Đàn voi suy giảm nhanh do nhiều nguyên nhân như xung đột với voi rừng, già yếu và phục vụ du lịch quá sức.

Voi con Đắk Lắk chưa sinh đã chết trong bụng mẹ

Voi con Đắk Lắk chưa sinh đã chết trong bụng mẹ

Sau gần 2 năm mang thai, voi cái nhà ở Đắk Lắk chuyển dạ sinh được một voi đực con nhưng voi con đã chết do bị ngạt.

Hơn 20 năm, voi Đắk Lắk lại... mang bầu

Hơn 20 năm, voi Đắk Lắk lại... mang bầu

Sau hơn 20 năm, Đắk Lắk lại có voi nhà mang thai. Những người làm công tác bảo tồn đang tất bật chuẩn bị cho “bà bầu” voi... vượt cạn.

Đắk Lắk: Đàn voi bảo tồn được bảo vệ bằng rào điện

Đắk Lắk: Đàn voi bảo tồn được bảo vệ bằng rào điện

Hàng rào xung điện có công suất từ 6.4 - 8.4 Kw đã được Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho lắp đặt nhằm bảo vệ đàn voi.

Lô ngà voi Châu Phi 1 tỷ đồng nhập lậu về Việt Nam

Lô ngà voi Châu Phi 1 tỷ đồng nhập lậu về Việt Nam

31 khúc ngà voi Châu Phí tổng cộng 15kg được cất giấu tinh vi trong hàng hóa nhập khẩu từ cộng hòa Sec về Việt Nam

Doanh nghiệp đào hào...chống voi bị phạt 50 triệu đồng

Doanh nghiệp đào hào...chống voi bị phạt 50 triệu đồng

Sở TN&MT Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hoàn Vũ (xã Ya Lốp, huyện Ea Súp) về lỗi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền 50 triệu đồng.

Trùng Dương