XEM CLIP:

Sau trận mưa rào hơn 30 phút chiều nay, người dân và du khách hốt hoảng chứng kiến hình ảnh dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối ồ ạt chảy từ các cống xả ra biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Theo ghi nhận, tại cửa xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và cửa xã Mỹ Khê (quận Sơn Trà) nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, hàng chục nghìn m3 nước màu đen bốc mùi hôi tuôn chảy ra biển. Nước chảy mạnh khiến bờ biển bị xé toạc.

{keywords}
Dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối chảy tại hai cửa xả ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà ồ ạt chảy ra biển

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều du khách đến tham quan ra về trong thất vọng. “Đà Nẵng hễ cứ có mưa là nước thải lại chảy ra, tôi cùng mọi người đành phải về vì không chịu nổi mùi hôi. Nếu tình trạng này không khắc phục thì bãi biển sẽ bị nước thải “bức tử”, anh Nguyễn Huy, du khách cho biết.

{keywords}
 

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, xác nhận có tình trạng nước thải chảy ra biển Đà Nẵng. Nguyên nhân do mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải và chảy tràn ra biển, gây ô nhiễm.

{keywords}
Nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối ồ ạt chảy ra biển Đà Nẵng

Dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) có 9 hệ thống cống xả dẫn ra biển. Mỗi khi có mưa lớn, tình trạng nước thải chưa qua xử lý lại chảy tràn ra biển do bị quá tải.

Nước đen ngòm, hôi thối ồ ạt chảy ra công viên lớn nhất Đà Nẵng

Nước đen ngòm, hôi thối ồ ạt chảy ra công viên lớn nhất Đà Nẵng

Một lượng lớn nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy tràn từ các cống xả ra Công viên 29/3 (Đà Nẵng) gây ô nhiễm nặng.

Vĩnh Định