Sau phản ánh của VietNamNet về việc hàng nghìn tấn bụi lò sau luyện thép của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tập kết lộ thiên, chủ nguồn thải đã có những động thái vào cuộc khắc phục. 

Hình ảnh VietNamNet ghi lại chiều 17/3 cho thấy, vị trí bãi bụi lò được công ty dùng nhiều tấm bạt phủ kín, cỏ cây mọc lên sau thời gian cũng được phong quang. Tuy nhiên, việc phủ bạt đang là phương án tạm thời, nhiều vị trí vẫn chưa được bạt phủ tới.

Ông Hà Tuấn Hưng, Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty thông tin, đơn vị đã phủ bạt lại bãi chứa bụi lò, tổng số bụi lò còn tồn đọng tại bãi là hơn 10.000 tấn. 

"Đây là vấn đề từ giai đoạn trước để lại, chúng tôi đang tích cực vào cuộc xử lý dứt điểm bằng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong số đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi chứa bụi lò được công ty ra quyết định từ cuối năm 2020", ông Hưng thông tin. 

{keywords}
Hình ảnh bãi chứa bụi lò tập kết lộ thiên được ghi lại ngày 22/2
{keywords}
Ngày 17/3, bãi bụi lò được phủ bạt 

Mới đây, VietNamNet phản ánh việc bãi thải bụi lò của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên được tập kết lộ thiên, kéo dài hàng chục mét, chất cao khoảng 2m. Vị trí bãi chất thải nguy hại này nằm gần trục đường Cách Mạng Tháng Tám (trục chính của TP Thái Nguyên) và gần sát trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-07D (phường Cam Giá).

Hình ảnh ghi lại ngày 22/2 tại Nhà máy luyện thép Lưu Xá (chi nhánh thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) cho thấy, hàng nghìn tấn bụi lò sau quá trình luyện thép được tập kết lộ thiên, không được che chắn. 

Thực trạng này diễn ra trong thời gian dài những chưa được chủ nguồn thải xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, ngay gần núi chất thải bụi lò xuất hiện các vũng nước thải nổi váng có màu xanh, vàng tích tụ trên bề mặt diện tích rộng cả trăm m2. 

{keywords}
Bãi bụi lò lộ thiên cạnh vũng nước thải nổi váng màu vàng, xanh (ảnh chụp 22/2)
{keywords}
Bãi bụi lò được phủ bạt sau khi báo VietNamNet phản ánh (ảnh chụp 17/3)

Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên Nguyễn Minh Hạnh xác nhận với VietNamNet, đơn vị đang triển khai các giải pháp để xử lý dứt điểm số bụi lò sau luyện thép mà phóng viên phản ánh.

Trước câu hỏi về việc tại sao bãi chất thải khổng lồ đang tập kết lộ thiên, ông Nguyễn Minh Hạnh nói “công ty có cho che bạt, nhưng do mưa gió, phong hóa, cái đó khó tránh khỏi”. 

{keywords}
Vũng nước rộng cả trăm m2 nổi váng màu vàng, xanh lục ngay sát bãi bụi lò

Liên quan đến việc quản lý chất thải nguy hại nêu trên, đại diện Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên khẳng định, bụi lò phát sinh từ quá trình luyện gang, thép là chất thải nguy hại phải được quản lý đúng quy trình kĩ thuật theo yêu cầu bảo vệ môi trường.

“Chủ nguồn thải phải đăng ký với Sở TN&MT, hợp đồng với đơn vị được cập phép để xử lý hoặc tự xử lý khi có các công trình, thiết bị đáp ứng yêu cầu và được cấp phép trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại”, đại diện Sở TN&MT thông tin.

{keywords}
Vị trí hai bãi chứa bụi lò được chủ nguồn thải tạm thời phủ bạt

Theo Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, hai nhà máy là chi nhánh của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phát sinh bụi lò gồm Nhà máy luyện thép Lưu Xá và Nhà máy luyện gang.

Đối với nhà máy luyện thép Lưu Xá, khối lượng bụi lò phát sinh từ hoạt động của nhà máy trung bình khoảng 3.600 tấn/năm. 

Nhà máy này đã thực hiện thu gom, lưu giữ bụi lò tại các khu vực, kho bãi lưu chứa của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, gồm bãi chứa bụi diện tích 1.900m2 tại Xí nghiệp năng lượng và kho chứa bụi và diện tích 540m2 tại nhà máy luyện gang. 

Theo báo cáo, năm 2020 nhà máy phát sinh hơn 2.500 tấn bụi lò, đã chuyển giao đi xử lý 1.500 tấn, số lượng còn tồn đọng được lưu tại kho bãi nêu trên. 

Đoàn Bổng

Núi chất thải nguy hại hàng nghìn tấn lộ thiên giữa thành phố Thái Nguyên

Núi chất thải nguy hại hàng nghìn tấn lộ thiên giữa thành phố Thái Nguyên

Hàng nghìn tấn bụi lò sau luyện thép tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên chất lộ thiên, không được che chắn ngay tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên.