- Sáng nay, trước cửa sông chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) hơn 100 người đã cùng thả 5 tấn cá (17.000 con) các loại nhân ngày Phật Đản.

XEM CLIP:

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết từ tháng 1/2017 Tổng cục đã ký bản ghi nhớ hợp tác với TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Số lượng cá được thả trong đợt này khoảng 17.000 con các loại, gồm cá trắm, trôi và chép. Mục đích chung góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm, tạo lan tỏa ra các tỉnh thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản thông tin thêm.

BTC kêu gọi người dân không thả phóng sinh các loài thuỷ sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại ra môi trường; lưu giữ, vận chuyển và thả phóng sinh các loại thuỷ sản đúng kỹ thật. Đối với phóng sinh có tổ chức, ưu tiên thả các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế, các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, hướng tới mục tiêu chung bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường đa dạng sinh học.

{keywords}
 
{keywords}
5 tấn cá đựng trong nhiều bao nilon bơm ôxi căng phồng nhằm giúp cá sống khỏe khi di chuyển đến địa điểm phóng sinh
{keywords}
Các nhà sư chùa Bồ Đề làm lễ trước giờ phóng sinh
{keywords}
Một phần số cá tập kết trên bờ được di chuyển xuống tàu để người dân thả trực tiếp xuống  sông
{keywords}
 
{keywords}
Cá phóng sinh ở đây gồm cá trôi, chép, trắm và được Tổng cục Thủy sản cung cấp hướng dẫn mua
{keywords}
 
{keywords}
 Các phật tử, người dân thực hiện nghi thức phóng sinh
{keywords}
Việc phóng sinh góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống, cân bằng hệ sinh thái tự nhiên
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

{keywords}

 
{keywords}
 
Hàng vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Hàng vạn người chuyền tay, phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Hàng vạn người từ khắp nơi trong cả nước đã cùng đổ về làng Bát Tràng (Hà Nội) làm lễ phóng sinh hơn 5 tấn cá.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ phóng sinh cá chim trắng

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ phóng sinh cá chim trắng

Bộ TN&MT vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc phóng sinh cá chim trắng xuống sông Hồng.

Cá phóng sinh ngày ông Táo vừa được thả đã bị chích điện

Cá phóng sinh ngày ông Táo vừa được thả đã bị chích điện

Nhiều người thả cá phóng sinh nhân ngày đưa ông Táo về chầu trời ngao ngán vì cảnh chưa kịp thả cá đã có người thủ sẵn, dùng vợt, chích điện để đến vớt cá.

10 tấn cá phóng sinh không phải loài nguy hại

10 tấn cá phóng sinh không phải loài nguy hại

Cuộc họp giữa các chuyên gia 2 Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT khẳng định, số cá thả xuống sông Hồng là loài nằm trong danh mục được nuôi.

Nắng như đổ lửa trai tráng mình trần vật nhau, tranh cầu giữa làng

Nắng như đổ lửa trai tráng mình trần vật nhau, tranh cầu giữa làng

16 thanh niên khỏe mạnh làng Vân (Bắc Giang) đóng khố, uống rượu, tranh nhau quả cầu 20kg trong lễ hội cầu bùn.

Màn 'kéo quân đánh trận', cướp chiếu cầu may nghẹt thở của dân làng Hà Nội

Màn 'kéo quân đánh trận', cướp chiếu cầu may nghẹt thở của dân làng Hà Nội

Mỗi khi màn đánh trận kết thúc, hàng chục người, thanh niên, già trẻ ào ào lao vào cướp chiếc chiếu hành lễ, tạo ra một không khí sôi động.

Trần Thường