- Hàng phong lá đỏ trồng trên các tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu ra lộc, trổ lá ngày cận Tết Nguyên đán sau một tháng trồng thử nghiệm.

XEM CLIP:

Ghi nhận sáng nay, hàng loạt cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh bắt đầu ra lộc với số lượng lớn bao trùm cả cây, một số cây bắt đầu ra lá non. Các cây trên đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu có những nụ đầu tiên.

Đánh giá về sự phát triển của phong lá đỏ thời kỳ này, GS. Nguyễn Lân Hùng (chuyên gia nông nghiệp) cho biết: "Sự ra lộc và lá xanh của cây phong là phát triển đúng thời kỳ, rất tốt, khí hậu Hà Nội hiện tại đang rất phù hợp với sự đâm chồi phát triển của cây".

Ông cũng cho biết thêm, trước đây nhiều người phản đối trồng loại cây này, nhưng theo ý kiến riêng của ông thấy hoàn toàn phù hợp, bởi ở Hải Dương cây phong loại này phát triển rất tốt....

{keywords}
Lộc non của cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh dịp Tết Nguyên đán
{keywords}
Số lượng hoa và lộc trổ nhiều
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Một số cây còn ra cả lá xanh

 

{keywords}
GS Nguyễn Lân Hùng cho biết tại nhiều nơi có địa hình và thời tiết tương đồng với Việt Nam, cây phong lá đỏ vẫn phát triển bình thường
{keywords}
Có 2 thời điểm đẹp nhất của cây phong, đó là khi cây đâm chồi, ra lá, hàng loạt lá chuyển màu xanh mướt
{keywords}
Thời điểm thứ 2 là khi lá già, ngả màu đỏ thì việc hàng loạt lá chuyển màu vô cùng bắt mắt
{keywords}
Trước đó, khi mới trồng nhiều người không khỏi lo ngại loại cây này không phù hợp với thời tiết và khí hậu ở Hà Nội
{keywords}
Cây phong trên đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu ra lộc
{keywords}
 
{keywords}
Hàng phong lá đỏ được trồng thử nghiệm sau một tháng phát triển bình thường
{keywords}
Công nhân cũng đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trên dải phân cách trồng phong lá đỏ
Hà Nội trồng hàng trăm cây phong lá đỏ giữa phố lớn

Hà Nội trồng hàng trăm cây phong lá đỏ giữa phố lớn

Hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), mang màu sắc châu Âu đến với phố Hà Nội.

Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông có 1.500 cây cau đẻ

Gầm đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông có 1.500 cây cau đẻ

Khoảng 1.500 cây cau đẻ được trồng dưới chân đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Trắng (Hà Đông).

Chủ tịch HN: Cử người đi Singapore, TQ học trồng cây

Chủ tịch HN: Cử người đi Singapore, TQ học trồng cây

Chủ tịch thành phố chỉ đạo cơ cấu lại công ty Công viên cây xanh Hà Nội, cử cán bộ đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng cây mới ở nước ngoài.

Kỳ lạ cây cảnh bạc triệu chơi Tết xong nhổ ra ăn dần

Kỳ lạ cây cảnh bạc triệu chơi Tết xong nhổ ra ăn dần

Những cây nấm linh chi bonsai bạc triệu, sau khi trưng Tết có thể cắt ra để pha trà, ngâm rượu, hoặc chăm sóc tiếp.

Chủ tịch HN: Nhiều người đổ nước sôi, dầu xuống cây xanh trước nhà

Chủ tịch HN: Nhiều người đổ nước sôi, dầu xuống cây xanh trước nhà

Chủ tịch Hà Nội nêu tình trạng có những cây xanh phải trồng đi, trồng lại đến 5-6 lần vì người dân đổ nước sôi, dầu xuống.

Cặp 'song khuyển uyên ương' vượt nghìn cây số khoe dáng giữa Thủ đô

Cặp 'song khuyển uyên ương' vượt nghìn cây số khoe dáng giữa Thủ đô

Nghệ nhân cây cảnh ở Đồng Tháp mất hơn 10 năm để tạo hình cặp khuyển bằng cây mẫu đơn trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trần Thường