XEM CLIP:

 

Nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện này mưa lớn kéo dài.

Từ sáng 29/11, nhiều khu vực tại xã Hoà Lễ, Hoà Phong đã xảy ra tình trạng sạt trượt đất ở núi xuống chắn ngang các tuyến đường dân sinh, gây nguy hiểm cho các hộ dân.

Ngay sau đó, huyện Krông Bông đã triển khai nhiều lực lượng với mục tiêu đưa người dân đến nơi an toàn.

{keywords}
Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân tại khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng (huyện M'Đrắk, Đắk Lắk)

Theo ông Long, trong ba ngày qua, tại huyện Krông Bông lượng mưa xấp xỉ 170mm gây ngập úng cục bộ một số nơi.

Theo Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, hiện dọc tỉnh lộ 12 có đất sụt lún, đất đá từ núi tràn xuống phía sau các hộ dân. Huyện đã yêu cầu các hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, địa phương hỗ trợ chỗ ở, ăn uống tạm thời qua thiên tai.

Cũng theo ông Long, đến nay đã có 23 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 8 hộ bị đất đá sạt lở vào gây nứt tường nhà, còn tại xã Hoà Phong 15 hộ bị ảnh hưởng. Ông Long cho biết, vào đêm qua, đất đá gây sập hoàn toàn 3 ngôi nhà tại thôn 2, xã Hoà Phong.

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường sạt lở đất vùi lấp nhà dân ở thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông

Do chủ động di dời kịp thời nên rất may không có thiệt hại về người, chỉ một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa.

Cũng theo thống kê, mưa lớn đã làm ngập nhà nhiều hộ dân tại khu vực lòng hồ thuỷ điện Krông Pắk Thượng (huyện M’Đrắk). Tuy nhiên việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm hết sức khó khăn vì người dân lo rời đi sẽ không được bồi thường về đất khi hồ thuỷ lợi này tích nước.

Hai du khách bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Hai du khách bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Nhóm 4 du khách khi đang băng qua suối ở Lâm Đồng thì bị nước lũ cuốn, trong đó 2 người bám được vào cây thoát nạn, 2 người khác bị mất tích.

Trùng Dương