Theo ghi nhận, vào sáng sớm mưa lâm thâm cùng với nhiệt độ xuống thấp, cảm giác se lạnh bao trùm toàn thành phố.

Vào giờ cao điểm, các tuyến đường xảy ra ùn ứ, người dân co ro trong mưa lạnh để đi làm. Hầu hết, ai ra đường đều trang bị cho mình áo ấm, khăn choàng để giữ nhiệt cơ thể.

{keywords}
Sáng đầu tuần, người dân Sài Gòn dầm mình trong cơn mưa dai dẳng
{keywords}
Vào giờ cao điểm, một số tuyến đường xảy ra ùn ứ giao thông

Đến trưa cùng ngày, mưa vẫn còn dai dẳng cùng với cái se lạnh tạo cảm giác thích thú cho người dân TP.

“Suốt đêm qua đến sáng nay, nhiệt độ se lạnh tạo cảm giác rất thích thú. Sống ở Sài Gòn mà cứ tưởng như đang tận hưởng mùa Đông ở ngoài Bắc”- chị Trần Thảo Nguyên (quê Thái Bình và hiện đang ngụ Thủ Đức) cho biết.

{keywords}
Mưa, nhiệt độ giảm sâu khiến người dân co ro trong cái lạnh để đi làm
{keywords}
Người dân thích thú mắc áo ấm 'chóng rét' như chớm đông ở Hà Nội

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết- Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, suốt từ hôm qua đến sáng nay, tại các tỉnh miền Đông, trong đó có TP.HCM xảy ra mưa kéo dài với lượng mưa đo được khoảng 20ml.

“Nguyên nhân mưa là do hoàn lưu của bão số 6 tan thành áp thấp nhiệt đới đã hình thành mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông bao gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... có nơi mưa vừa, mưa to”- ông Quyết thông tin.

{keywords}
Nguyên nhân mưa và nhiệt độ giảm là do ảnh hưởng của bão số 6 tan thành áp thấp nhiệt đới

Cũng theo ông hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì từ nay đến mai gây mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tiết tục duy trì ở mức từ 22-25 độ C trong ngày nên người dân sẽ cảm nhận được se lạnh như chớm đông ở Hà Nội.

Bão số 6: 2 người bị điện giật, trượt chân chết khi chằng chống nhà

Bão số 6: 2 người bị điện giật, trượt chân chết khi chằng chống nhà

Chằng chống nhà cửa trước khi bão số 6 đổ bộ, 2 người chết do bị điện giật và trượt chân ngã.

Thảo Nguyên