- Cả vạt núi bất ngờ bị sạt lở thần tốc, đẩy bay 2 máy xúc lao xuống vực, 1 công nhân đang sửa đường bị thương nặng.

Trên quốc lộ 12 Điện Biên - Lai Châu tắc đường từ 19h30 tối qua (26/6) tại km 47+800. Sau đó, Công ty CPXD&QL Đường bộ I Lai Châu điều 2 máy xúc xuống đoạn qua Pa Tần sửa đường.

Trong quá trình sửa đường cả mảng núi bất ngờ sạt xuống với với tốc độ cao đẩy 2 máy xúc và 2 công nhân xuống vực sâu hơn 100m, may mắn 1 công nhân nhanh chóng thoát ra ngoài và bị thương nhẹ. Còn anh Phạm Văn Sáng người lái máy xúc thứ 2 cùng máy xúc rơi xuống vực, cách mép nước sông Nậm Na bị thương nặng. nhưng anh cố thoát ra khỏi máy xúc. 

{keywords}
2 máy xúc đang sửa đường sạt lở đất lăn xuống vực 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh huy động 15 cán bộ chiến sỹ, 1 xe cứu hộ, 1 máy phát điện, thiết bị chiếu sáng và các thiết bị chuyên dụng khác, trực tiếp triển khai 3 đường dây cứu nạn từ Quốc lộ 12 xuống vực sâu hơn 100m dựng đứng cứu nạn nhân.

Sau hơn 3 tiếng, các chiến sỹ công an đã đưa được anh Sáng thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Do anh Sáng bị rách bụng, gáy, vết thương quá sâu và mất máu nhiều trong 5 giờ đồng hồ, nên không còn khả năng vận động và tụt huyết áp.

Các lực lượng chức năng đã đưa anh Sáng lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của anh Sáng đã trải qua giai đoạn nguy hiểm. 

{keywords}
 

Sìn Hồ: 25 hộ dân bị đất đá vùi lấp sau 1 đêm

Mưa lớn tầm tã trong đêm 26/6 làm 25 hộ dân tộc Mông, sinh sống tại bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) bị đất, đá vùi lấp. Mọi tài sản, nhà cửa đều nằm sâu giữa lòng đất, rất may không có người nào bị thương vong.

{keywords}
Hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp chỉ trong 1 đêm
{keywords}
Ngành chức năng thành lập đoàn công tác xuống kiểm tra và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Sìn Hồ, đã thành lập đoàn công tác xuống kiểm tra, hỗ trợ nhu yếu phẩm nước sạch, mỳ tôm...cho bà con bị cuốn trôi nhà cửa và tài sản. Đồng thời, huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời khẩn cấp các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn.

{keywords}
 
{keywords}
Đất bùn tràn xuống phủ kín các tuyến đường 

Được biết, từ ngày 23 đến cuối ngày 27/6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện khiến 9 người tử vong, 5 người mất tích do nước lũ cuốn trôi, đá rơi vào người và bị vùi lấp do sạt lở.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trời vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn tiếp tục có thể xảy ra. Vì vậy, bà con sinh sống ở những nơi gần sông, suối có nguy cơ sạt lở đất cần đề phòng và quan sát kỹ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. 

Mường Nhé: 10 nhà bị cuốn trôi, 60 nhà bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT& KCN huyện Mường Nhé, Mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua, đã gây ra lũ quét, lũ ống kinh hoàng ở một số nơi trên địa bàn huyện.

Mưa lũ lịch đã làm 60 nhà bị ngập và 10 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, vùi lấp hàng trăm ha nương rẫy, ruộng lúa, ao cá của người dân các xã Chung Chải, Mường Toong, Mường Nhé, Nậm Vì, Sín Thầu,...

{keywords}
 
{keywords}
 

Cầu treo bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn bị đứt gãy trụ cầu, mặt cầu nước bị cuốn trôi khiến quá trình đi lại của bà con găp rất nhiều khó khăn.

Ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch huyện Mường Nhé cho hay: Huyện đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ thuốc men, nước sạch, gạo, mỳ tôm...cho  bà con bị cuốn trôi nhà cửa, chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, giúp đỡ các hộ dân nằm ven suối có nguy cơ sạt lở cao đến địa điểm an toàn. 

Để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, mọi đóng góp xin gửi về:

Chuyển khoản Báo VIETNAMNET:

Ghi rõ ủng hộ MS 2018.143 (đồng bào miền núi phía Bắc)

Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 

 

Mưa lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Ô tô trôi xuống vực, đường bị cuốn phăng

Mưa lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Ô tô trôi xuống vực, đường bị cuốn phăng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, thống kê trên toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 3 người chết, 8 người mất tích và 5 người bị thương.

Tan hoang vùng lũ, 2 mẹ con bị vùi chết thảm

Tan hoang vùng lũ, 2 mẹ con bị vùi chết thảm

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân miền núi phía Bắc bị đảo lộn sau khi cơn lũ đi qua. Đã có 14 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Cá 'nhà giàu' sau lũ rẻ như cho, rối ren tìm ông chủ bị lũ cuốn

Cá 'nhà giàu' sau lũ rẻ như cho, rối ren tìm ông chủ bị lũ cuốn

Lũ quét cuốn trôi hơn 50 ao cá tầm, cá hồi của bà con ở Lai Châu. Đáng buồn hơn, ông chủ trang trại nuôi cá tầm cũng bị dòng nước lũ cuốn đi mất tích. 

Hà Giang: Thêm 2 người chết vì lũ cuốn

Hà Giang: Thêm 2 người chết vì lũ cuốn

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ ở Hà Giang.

Lũ quét kinh hoàng: Đang nằm ngủ nghe tiếng gầm như sấm

Lũ quét kinh hoàng: Đang nằm ngủ nghe tiếng gầm như sấm

Ông Lù Mí Dình (80 tuổi) kể lại buổi sáng định mệnh khi thoát chết thần kì khỏi trận lũ quét kinh hoàng.

Hoàng Hà