Bí thư Huyện ủy huyện Đô Lương (Nghệ An) Ngọc Kim Nam cho biết, trận lốc xoáy vừa xảy ra sáng nay tại xã Giang Sơn Đông.

Trận lốc bắt đầu lúc 5h sáng, kéo dài 30 phút làm tốc mái 40 nhà dân ở 2 xóm Phương Đông và Nam Tân. Hơn 7ha cây ngô và mía của bà con nông dân bị gãy đổ.

{keywords}
 Mái tôn của người dân bị lốc cuốn bay xuống đất (Ảnh: TH Đô Lương)

Ngoài ra, lốc xoáy cũng hất bay ngói hàng chục hộ gia đình, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Rất may, không có thiệt hại về người.

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhà bị tốc mái...

 

{keywords}
Ngô đang vào kỳ trổ bông bị quật ngã. Ảnh: Báo Nghệ An

Hiện UBND huyện Đô Lương đang cử đoàn cán bộ xuống địa bàn để thống kê thiệt hại, đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục hậu quả.

Không phun thuốc trừ sâu: Tôi bị nói là kẻ lừa đảo

Không phun thuốc trừ sâu: Tôi bị nói là kẻ lừa đảo

Khi hướng dẫn nông dân làm nông nghiệp hữu cơ không phun thuốc hay bón phân hoá học, tôi bị nói là kẻ lừa đảo, phản khoa học, nông dân dọa sẽ kiện nếu cây chết.

Phạm Tâm - Quốc Huy