- Chứng kiến cảnh tuyết rơi trắng xóa ở Sa Pa (Lào Cai), nhiều du khách choáng ngợp, ngất ngây và tranh thủ chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

XEM CLIP:

10 giờ sáng nay, tại khu vực trạm Tôn trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, tuyết đã phủ trắng cành cây, ngọn cỏ tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Rất nhiều du khách, nhất là những du khách miền nam đang có mặt tại khu du lịch quốc gia Sa Pa thích thú khi lần đầu được ngắm tuyết rơi.

Một du khách từ Quy Nhơn hào hứng chia sẻ, lần đầu được thấy khung cảnh kỳ thú như thế này.

"Từ TP biển Quy Nhơn tôi lên đến Sa Pa gặp đúng cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa thế này, làm cho mình rất sảng khoái, không dễ dàng gì được nhìn thấy trong đời", lời du khách.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tại nhiều khu vực trên địa bàn Lào Cai đang tiếp tục giảm sâu, đặc biệt khu du lịch quốc gia Sa Pa chỉ còn khoảng 1 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu mùa đông đến nay. 

Dự báo, đợt mưa tuyết này có cường độ mạnh và kéo dài, tuyết sẽ rơi dày và rất đẹp. Đây là dịp để du khách lên ngắm tuyết rơi đẹp nhất trong năm.

{keywords}
Tuyết phủ kín khắp đỉnh Ô Qúy Hồ trong sáng nay
{keywords}
Nhiều du khách bất chấp cái lạnh tê người, vẫn cố lên Sa Pa để được chứng kiến cảnh tượng hiếm có
{keywords}
Sương mù giăng kín không nhìn rõ mặt
{keywords}
 
{keywords}
Các du khách nữ tạo dáng, chụp ảnh cùng những bông tuyết
{keywords}
 
{keywords}
 
Hy hữu, tuyết rơi ở Hà Nội

Hy hữu, tuyết rơi ở Hà Nội

Từ khoảng 5h sáng nay, tại khu vực đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội bắt đầu có tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra hiện tượng này.

Tuyết rơi trắng xóa ở Sa Pa

Tuyết rơi trắng xóa ở Sa Pa

Bắt đầu từ khoảng 21h đêm qua (9/1), tuyết đã bắt đầu rơi ở khu vực Trạm Tôn, đèo Ô Quý Hồ, cách Sa Pa, Lào Cai 12km. Càng về khuya, tuyết rơi càng dày và lan dần xuống thị trấn. 

Chuyên gia lý giải hiện tượng tuyết rơi kỷ lục ở miền Bắc

Chuyên gia lý giải hiện tượng tuyết rơi kỷ lục ở miền Bắc

Nguyên nhân được xác định là do khối khí lạnh từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Tuyết rơi trắng vùng biên ải Mèo Vạc

Tuyết rơi trắng vùng biên ải Mèo Vạc

Theo thầy giáo Lê Văn Thắng, hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Xín Cái, trong buổi sáng 16/12, nhiệt độ ngoài trời vẫn là 0 độ C. Đến 10h30p, tuyết vẫn còn rơi trên sân trường. 

Bay từ TP.HCM ra săn tuyết, đến nơi đòi về luôn

Bay từ TP.HCM ra săn tuyết, đến nơi đòi về luôn

Nhóm bạn bay từ TP.HCM ra săn tuyết. Sau 2 ngày trải nghiệm, họ hứa sẽ quay lại Sa Pa vào... mùa hè!

Bảo Long