XEM CLIP:

Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hồ Quang Huy thông tin với VietNamNet, TP chưa xin ý kiến UNESCO về việc lấn 28m hướng về phía biển để mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn (hay còn gọi là đường bao biển).

Theo ông Huy, việc mở rộng đường là để giải quyết việc thủy triều lên xuống làm đọng rác tại các bãi đá hộc gây hôi thối, nguy hiểm cho người dân tắm biển.

{keywords}
Tuyến đường được quây tôn để đổ cát lấn biển

“Trước đây, tuyến kè phản áp của đường bao biển nằm nghiêng, nay công nghệ cho phép dựng thẳng đứng lên, nếu làm được sẽ giải quyết được vấn đề rác và nước thải”, ông Huy nói.

Mặc dù khi thủy triều lên xuống, nước biển đang cao hơn tuyến kè phản áp nhưng Phó giám đốc Ban quản lý dự án TP Hạ Long Vũ Đức Cường khẳng định là không lấn biển.

“TP chỉ dựng thẳng tuyến kè lên rồi đổ cát để mở rộng đường mà thôi”, lời ông Cường.

Hơn nữa, dù chưa có kết luận phê duyệt dự án nhưng UBND TP Hạ Long đã đấu thầu xong một số hạng mục liên quan đến việc mở rộng đường bao biển.

{keywords}
Đường Trần Quốc Nghiễn nhìn từ trên cao

Như VietNamNet đã đưa tin, TP Hạ Long có chủ trương mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn từ 4 lên 6 làn xe, dọc 2,4km đường mở rộng sẽ phải lấn 28m (tương đương 67.200m2) ra phía biển.

Tuyến đường mở rộng sẽ bắt đầu từ Cung quy hoạch, hội chợ triển lãm tỉnh tới đầu đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, kinh phí 870 tỷ từ ngân sách TP, dự kiến tháng 5/2020 sẽ hoàn thành.

Ngoài ra, cuối tuyến sẽ bơm cát làm bãi tắm công cộng dài 900m để phục vụ người dân, cây xanh sẽ được tận dụng trồng lại khi tuyến đường hoàn thành.

Năm 2000, Hội đồng Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long là di sản thế giới lần thứ 2.

Theo Công ước quốc tế về bảo vệ di sản thế giới của UNESCO, các hoạt động hay công việc đang tiến hành có tác động tới việc bảo tồn di sản các quốc gia thành viên phải trình lên Ủy ban kiểm tra trước ngày 1/2 hàng năm thông qua Ban thư ký UNESCO.

 


Quảng Ninh lấn 67.000m2 biển để mở rộng đường

Quảng Ninh lấn 67.000m2 biển để mở rộng đường

TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa có chủ trương mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn từ 4 lên 6 làn xe, dọc 2,4km đường mở rộng sẽ phải lấn 28m (tương đương 67.200m2) ra phía biển.

Phạm Công