XEM CLIP:

Tại khu vực đỉnh núi Fansipan (Sapa, Lào Cai) nơi có độ cao 3.413m so với mực nước biển, trong sáng sớm nay băng giá xuất hiện dày đặc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng kỳ thú.

Đây là lần đầu tiên trong năm mới Kỷ Hợi xuất hiện hiện tượng băng trên đỉnh Fansipan. Trong khi nhiệt độ dịp Tết tại các tỉnh phía Bắc lên cao tới gần 30 độ, trời nắng nóng như mùa hè, thì thời tiết tại đỉnh Fansipan khá mát mẻ và bất chợt giảm xuống 2 độ C vào đêm qua, không khí khô, lạnh và xuất hiện băng.

Đến 7h sáng nay khi nắng lên nhiệt độ đã tăng lên 6 độ.

{keywords}
Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa, lan can đường đi và khu vực chóp kim loại Fansipan, cột cờ… ngưng tụ thành lớp băng mỏng

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, xu thế thời tiết từ hôm nay đến mùng 7 Tết tại khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Băng đóng thành lớp mỏng phủ trên sườn núi
{keywords}
Toàn bộ không gian thiên nhiên, cây cỏ, chóp tam giác trên đỉnh 3.143m, khu vực sàn gỗ quanh đỉnh, các bậc thang lên đỉnh,… phủ kín lớp băng
{keywords}
Đỉnh Fansipan trong năm qua từng nhiều lần xuất hiện băng giá
{keywords}
Tuy nhiên so với những năm trước thì tần suất xuất hiện ít hơn
{keywords}
Nguyên nhân là El Nino tác động khiến mùa đông của miền Bắc ấm hơn mọi năm
{keywords}
 
{keywords}
Nhiệt độ tháng 12/2018 và tháng 1/2019 đều nhỉnh hơn các năm khoảng 1-3 độ C
{keywords}
Cảnh trên đỉnh Fansipan sau khi băng tan
{keywords}
Nắng vàng trải đều khắp nơi
{keywords}
 
Thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội nắng nóng, gần chạm mốc 30 độ

Thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội nắng nóng, gần chạm mốc 30 độ

 Ba miền trong ngày mùng 2 Tết trời nắng. Hà Nội sáng sớm có sương mù, Sài Gòn nắng nóng với mức nhiệt lên đến 34-35 độ.

Tiến Đạt