{keywords}
Tại công viên Văn Lang, khoảng 10 cây cổ thụ thuộc họ dầu, lim xẹt đường kính khoảng 50cm trụi lá, chết đứng
{keywords}
Công viên Văn Lang vừa được nâng cấp vào cuối năm 2017. Toàn bộ công viên gần 10.000m2 được lát đá granit cùng hệ thống đèn màu, kết hợp ánh sáng, nhạc nước có mô hình gần giống với phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1
{keywords}
Nơi đây từng là địa bàn phức tạp tập trung nhiều tệ nạn nhưng từ khi công viên được nâng cấp, sửa chữa đã thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, sinh hoạt văn hoá
{keywords}
Tuy nhiên việc bê tông hoá phần lớn diện tích đã khiến các cây xanh nơi đây thiếu sức sống, chết dần chết mòn
{keywords}
 
{keywords}
Người dân thương tiếc những cây lâu năm gắn với ký ức đang chết dần
{keywords}
Những cây cổ thụ khác dọc công viên cũng xơ xác, thiếu sức sống
{keywords}
Diện tích đất, thảm cỏ quá nhỏ trong khi lượng bê tông bề mặt phủ khắp 
{keywords}
Công viên Văn Lang là một trong những công viên có diện tích bê tông hoá lớn nhất thành phố
{keywords}
Người dân lo ngại các cây cổ thụ khác ở công viên sẽ có chung số phận với những cây đã chết khô
Hà Nội khai tử hàng cây đẹp nhất ven sông Tô Lịch

Hà Nội khai tử hàng cây đẹp nhất ven sông Tô Lịch

Gần 500 cây ven sông Tô Lịch (đường Láng, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời đến vườn ươm để phục vụ việc mở rộng đường vành đai 2.

Thanh Tùng