Sự việc xảy ra trên thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

{keywords}
Hàng chục tấn cá lồng bè chết trắng trên sông Sài Gòn

Theo trình bày của anh Lương Văn Tính (30 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng), gia đình anh đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông Sài Gòn nhiều năm qua với các loại cá chép, cá lăng, cá trắm… 

Sau trận mưa lớn vào chiều tối ngày 3/4, cá trong lồng bè có dấu hiệu lạ, ngoi đầu lên mặt nước. Đến khoảng 20h cùng ngày, hàng chục tấn cá lăng ngoi lên mặt nước rồi chết trắng. Những ngày tiếp theo, đến lượt cá chép, cá trắm cũng chết hoàn toàn.

Cũng gặp hoàn cảnh tương tự, gia đình anh Huỳnh Long Kiểng (30 tuổi, ngụ Dầu Tiếng) cũng bị chết số cá hơn 35 tấn trong lồng bè, ước tính thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, một số hộ dân nuôi cá lồng bè trên khúc sông này cũng bị tương tự.

Sự việc sau đó được báo cho Phòng Tài nguyên môi trường huyện Dầu Tiếng và công an.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc

Theo các hộ dân, việc cá chết này có nhiều bất thường, có thể do nguồn nước bị ô nhiễm từ việc xả thải.

Cơ quan chức năng đang lấy mẫu nước và số cá chết để kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Gần 30 tấn cá chết bất thường dọc bờ biển Thanh Hóa

Gần 30 tấn cá chết bất thường dọc bờ biển Thanh Hóa

Thống kê từ ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong hai ngày vừa qua, dọc bờ biển Thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương đã có gần 30 tấn cá chết bất thường.

Xuân An