- Sở TN&MT Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch tỉnh thu hồi gần 5.000m2 “đất vàng” bỏ hoang chậm triển khai dự án của 1 đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Ngày 5/3, GĐ Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Đào Trọng Quy đã có tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiến nghị thu hồi gần 5.000m2 đất chậm triển khai dự án tại khu “đất vàng” nằm trên phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) của Cục Y tế (Bộ GTVT) - đơn vị được giao đất. 

{keywords}
Phòng khám Đa khoa GTVT tại TP Thanh Hóa

Theo Sở TN&MT Thanh Hóa: Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hóa (phòng khám) được UBND tỉnh giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Phòng khám đa khoa có giường bệnh với diện tích 8.605,5m2.

Do không triển khai dự án, năm 2009, tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất để giao trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục kiến nghị xin sử dụng đất nên năm 2011, UBND tỉnh Thanh Hóa lại ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi.

Năm 2012, phòng khám mới đầu tư xây dựng các hạng mục công trình gồm nhà khám và điều dưỡng 3 tầng, nhà để xe, nhà thường trực, trạm điện, trạm bơm xử lý nước… trên diện tích hơn 3.600m2 trong 8.605,5m2. 

{keywords}
Chậm trễ trong việc triển khai dự án khiến gần 5.000m2 đất bị bỏ hoang

 

{keywords}
Ngoài ra, đơn vị này còn có kế hoạch xây dựng 2 khu chung cư 10 tầng sai quy hoạch và mục đích được giao đất

Phần diện tích gần 5.000m2 còn lại, đơn vị này bố trí xây dựng 2 khu chung cư 10 tầng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, vẫn để hoang hóa.

Kiến nghị thu hồi gần 5.000m2 đất bỏ hoang

Theo Sở TN&MT Thanh Hóa, sau 7 năm kể từ ngày tiếp tục được giao đất, dự án vẫn chưa được đầu tư xong, chậm tiến độ đầu tư. Việc bố trí 2 khu chung cư 10 tầng trên khu đất không phù hợp với chức năng, mục đích sử dụng đất được giao.

Dự án xây dựng phòng khám của Bộ GTVT thuộc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Theo quyết định số 694 ngày 3/4/2012 của Bộ GTVT phê duyệt đề án quy hoạch hệ thống GTVT giai đoạn đến năm 2020, Phòng khám được cấp vốn đầu tư nâng lên thành BV đa khoa hạng 3 trong giai đoạn 2012-2015, tuy nhiên đến năm 2018 vẫn không có kế hoạch triển khai thực hiện. 

{keywords}
Mặt ngoài phòng khám được cho thuê kinh doanh quán ăn

Sở TN&MT Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thu hồi gần 5.000m2 đất bỏ hoang gồm đất dự trữ phát triển và đất bố trí 2 khu chung cư 10 tầng sai mục đích sử dụng của đơn vị được giao.

Mới đây (ngày 16/3), UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản đồng ý với kiến nghị của Sở TN&MT về việc thu hồi gần 5.000m2 đất bỏ không của phòng khám đa khoa GTVT; giao Sở TN&MT làm việc với Cục Y tế (Bộ GTVT) về nội dung này.

Giải thích về việc dự án đình trệ, bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Phó cục trưởng Cục Y tế cho biết: Kinh phí nhà nước dành cho đầu tư còn hạn chế, Bộ GTVT phải bố trí nguồn vốn cho các công trình dự án trọng điểm của ngành nên dự án chậm triển khai so với thời gian. Còn việc xây dựng 2 tòa chung cư trên khu đất trong dự án không được Bộ GTVT chấp thuận. 

Giải trình của Cục Y tế?

Ngày 16/3, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc về việc giao Cục Y tế GTVT chuẩn bị các nội dung liên quan để làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cục Y tế viện dẫn, theo quy hoạch Phòng khám được Bộ GTVT quy hoạch nâng cấp thành BV đa khoa hạng 3 với 100 giường bệnh; nếu thu hồi đất sẽ không đáp ứng được diện tích để xây dựng. Cục Y tế kiến nghị xin được tiếp tục sử dụng khu đất hơn 8.600m2, trong đó không có 2 tòa chung cư 10 tầng.

Tuy nhiên, Sở TN&MT Thanh Hóa yêu cầu Cục Y tế cung cấp đề án nêu trên trước ngày 25/4/2018 để được xem xét việc có được tiếp tục sử dụng đất hay không. Nếu sau thời điểm trên, Cục không cung cấp được đề án theo yêu cầu, Sở TN&MT Thanh Hóa sẽ tiến hành các bước để thu hồi 5.000m2 theo quy định.

Thanh Hóa: Bí thư xã bị cấm khỏi nơi cư trú

Thanh Hóa: Bí thư xã bị cấm khỏi nơi cư trú

UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) chiều nay cho biết, Công an huyện Hà Trung vừa có thông báo cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Khá, Bí thư xã Hà Ninh.

 

Bộ trưởng TN&MT: Chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở VN

Bộ trưởng TN&MT: Chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở VN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra và hiện nay chưa phát hiện người nước ngoài mua đất.

Hải Dương phân trần việc đền bù 1m2 đất 'không bằng 2 bát phở'

Hải Dương phân trần việc đền bù 1m2 đất 'không bằng 2 bát phở'

Nhiều hộ dân ở xã Đoàn Tùng (Thanh Miện, Hải Dương) phản đối việc đền bù để xây dựng khu dân cư mới với mức giá “không bằng 2 bát phở”.  

Buộc dừng kinh doanh khu ẩm thực 70.000m2 ở TP Thanh Hóa

Buộc dừng kinh doanh khu ẩm thực 70.000m2 ở TP Thanh Hóa

UBND TP Thanh Hóa yêu cầu hộ ông Nguyễn Xuân Hương tháo dỡ bảng, biển và dừng các hoạt động liên quan đến kinh doanh ẩm thực.  

Thái Bình