Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo KTTV quốc gia) nêu nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí.

{keywords}
 

Cụ thể, các khu vực ở TP lớn có lượng giao thông, hoạt động sản xuất rất lớn, khói độc và khí độc nhiều. Thời gian qua, một số khu vực tỉnh thành phía bắc, trong đó có Hà Nội đã bước vào thời kỳ thu hoạch lúa màu, sau đó đốt rác.

Những vấn đề trên dẫn đến hàm lượng, mật độ chất ô nhiễm, khói bụi trong không khí rất lớn. Mặt khác, khi chuyển từ hè sang thu, lớp không khí lạnh yếu ở thấp chi phối, không có đối lưu phát triển.

Các chất ô nhiễm không phát tán ra được môi trường xung quanh hoặc không đi lên được trên cao. Lớp không khí lạnh đó giữ vai trò tạo ra hiện tượng nghịch nhiệt, xu hướng nhiệt độ bên trên cao hơn nhiệt độ ở tầng thấp. Do vậy, các chất bụi, chất khí nặng nằm sát bề mặt bị giữ lại, gây nên tình trạng ô nhiễm.

Ông Năng cho hay, nếu các hoạt động như giao thông, sản xuất, đốt rơm rạ không được cải thiện, chắc chắn trong thời gian tới điều này còn lặp lại.

Phía Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ. Độ ẩm ở mức thấp.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày ở mức 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên Nam Bộ đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ nền nhiệt trưa chiều ở mức cao phổ biến từ 32 - 35 độ

Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ.

Thái An 

Bác thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Bác thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hà Nội, ứng dụng quan trắc không khí Air Visual xếp Hà Nội là TP ô nhiễm nhất thế giới là không chính xác.