Theo phản ánh của người dân xã Xuân Thiên, rạng sáng nay, trên mặt sông xuất hiện nhiều bọt trắng và nước có màu đen.

Sau khi phát hiện, hàng chục hộ nuôi cá lồng đã di dời cá vào gần bờ. Do lượng cá nhiều, khi đó, trời còn chưa sáng rõ nên họ trở tay không kịp. Ngay sau đó, cá chết hàng loạt.

{keywords}
Cá chết bất thường

“Là người có kinh nghiệm trong việc nuôi cá lồng nên khi xảy ra sự việc, tôi lập tức vét hố cát để lọc nước cứu vớt những con cá còn sót lại nhưng cũng chẳng ăn thua”, ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Quảng Ích 2, xã Xuân Thiên cho biết.

Ông Tuấn nuôi 3 lồng, con to nhất nặng khoảng 6kg, đã đến kỳ thu hoạch, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Cá tới thời kỳ thu hoạch chết hàng loạt

Cùng chịu cảnh cá chết như ông Tuấn, gia đình anh Nguyễn Văn Hợi nuôi 4 lồng, chết khoảng hơn 2 tạ cá.

{keywords}
Đào cát ven sông tạo thành vũng để lọc nước, cứu cá
{keywords}
Cá vẫn chết nổi sau đó
{keywords}
Cá chết được người dân gom lại 

Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lê Văn Duyệt cho biết, khoảng 7 tấn cá lồng chết trên sông Chu của 31 hộ dân thuộc 2 xã Xuân Thiên và Thọ Lâm.

{keywords}
Nước sông đen ngòm, sủi bọt 
{keywords}
Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Chu điêu đứng vì cá chết

“Chính quyền địa phương, các ngành chức năng huyện Thọ Xuân và Sở TN&MT  đã có mặt tại khu vực cá chết để nắm bắt tình hình và tìm hiểu nguyên nhân. Công an huyện đang điều tra, xác minh các nguồn chất thải thải ra sông Chu là nguyên nhân gây ra việc cá chết hàng loạt”, ông Duyệt cho biết.

Lê Anh

Cá chết kín hồ điều hoà ở Quảng Ninh, dọn cá không dọn rác

Cá chết kín hồ điều hoà ở Quảng Ninh, dọn cá không dọn rác

 Chính quyền địa phương đã thu gom số cá chết nhưng rác thải quanh hồ Cao Xanh (giáp ranh phường Cao Xanh và Yết Kiêu, TP Hạ Long) vẫn không được dọn.