XEM CLIP:

Sáng 10/11, công ty xi măng Chinfon Hải Phòng có trụ sở tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tổ chức sấy lò. Khoảng 3h sáng cùng ngày đường ống dẫn dầu bị bục, dầu tràn ra sông Thoát gây ô nhiễm môi trường.

{keywords}
Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng

Tại hiện trường, dầu tràn ra phủ đen mặt sông trên diện tích rộng.

Chiều 11/11, lực lượng xử lý môi trường của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang tập trung thu gom lượng dầu trên mặt sông.

{keywords}
 

 

{keywords}
Khoảng 7 khối dầu chảy ra sông Thoát

 

{keywords}
 
{keywords}
Dầu bám đen lên cây cỏ và các thảm bèo

Ông Lê Minh Hiếu, Phó TGĐ công ty xi măng Chinfon Hải Phòng cho biết, sự cố xảy ra vào rạng sáng 10/11. Khi vỡ đường ống, công nhân trực đã báo ngay về ban lãnh đạo công ty để có phương án giải quyết.

{keywords}
Dầu loang trên mặt sông
{keywords}
 

“Qua đo đạc, hơn 7 khối dầu dùng để đốt lò đã bị thất thoát khỏi đường ống. Trong đó có hơn 5 khối đã tràn ra sông Thoát và một khối đã thất thoát ra ngoài môi trường. Hiện đơn vị đã thu gom được 5 khối.

Chiều nay và những ngày sau, đơn vị tổ chức thấm hút lượng dầu còn lại và làm sạch bờ sông. Các phao ngăn dầu được đặt trên sông để cố định lượng dầu tán thêm ra. Đây là sự cố không mong muốn, công ty xi măng Chinfon sẽ cố gắng hạn chế tối đa những ảnh hưởng đối với môi trường”, ông Hiếu thông tin.

{keywords}
Thu gom dầu tràn trên sông Thoát
{keywords}
Huy động phương tiện để tiếp tục hạn chế ô nhiễm môi trường
{keywords}

{keywords}
Quây phao trên mặt sông hạn chế dầu lan


Lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát đang tìm hiểu thông tin vụ dầu tràn ra sông tại công ty xi măng Chinfon.

Hoài Anh

Lý Đình Vũ khai 1 phụ nữ thuê xả dầu thải khiến nguồn nước sông Đà ô nhiễm

Lý Đình Vũ khai 1 phụ nữ thuê xả dầu thải khiến nguồn nước sông Đà ô nhiễm

 Lý Đình Vũ (trú Thuận Thành, Bắc Ninh) khai được 1 người phụ nữ của nhà máy gạch thuê đổ dầu thải khiến nguồn nước sông Đà ô nhiễm.