- Chủ tịch UBND TP yêu cầu các huyện, thị xã có rừng chấm dứt việc mua bán, sang tên chuyển nhượng rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Biệt thự mọc trên đất rừng: Vĩnh Phúc thu hồi hết đất
Dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc: Chủ nhân là ai?
Hàng loạt khu du lịch không phép ‘mọc’ ở núi Hải Vân

Hôm nay, Thanh tra TP Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay tại hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP và các sở, ngành; chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND TP.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra TP Hà Nội) làm trưởng đoàn đến huyện Sóc Sơn công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

{keywords}
Biệt thự xây trái phép ở Sóc Sơn. Ảnh: Đoàn Bổng

Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, không kể ngày nghỉ lễ, tính từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn.

Việc giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân cũng phải đảm bảo đúng quy định, gắn với xác định mốc giới 3 loại rừng ngoài thực địa (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Qua đó, đảm bảo rừng thực sự có chủ và người dân sống được bằng nghề rừng.

Các huyện, thị xã có rừng kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, chấm dứt việc mua bán, sang tên chuyển nhượng rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật. Vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các huyện, thị xã ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp phá rừng, lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, các điểm nóng về cháy rừng và vận chuyển lâm sản rừng trái pháp luật. Hàng năm các huyện, thị xã phải chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn, truy quét tại các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán đất rừng

Các cơ quan chuyên ngành của TP thường xuyên kiểm tra các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện vi phạm và xác định rõ trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật đối với các chủ rừng khi để xảy ra cháy rừng, mất rừng.

Công an TP chỉ đạo lực lượng công an huyện, thị xã sớm phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, đặc biệt là các vụ cố ý đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép. 

Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Có đặc cách?

Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Có đặc cách?

Nhiều công trình lớn, nhỏ xây trái phép đã bị xử phạt, còn những công trình lấn chiếm rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn lại được đặc cách, tồn tại?

Kẽ hở lọt biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Kẽ hở lọt biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Buông lỏng quản lý, chưa thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ... dẫn đến những biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Biệt thự nguy nga mọc trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Biệt thự nguy nga mọc trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Hàng chục nghìn m2 đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị san ủi để xây dựng biệt thự, khu nghỉ dưỡng.

Chồng ca sỹ Mỹ Linh: Biệt thự Sóc Sơn trên đất thổ cư, có sổ đỏ

Chồng ca sỹ Mỹ Linh: Biệt thự Sóc Sơn trên đất thổ cư, có sổ đỏ

Nhạc sĩ Anh Quân (chồng ca sĩ Mỹ Linh) cho biết, biệt thự của gia đình ở Sóc Sơn được cấp sổ đỏ và xây dựng trên đất thổ cư.

Biệt thự của Mỹ Linh là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước

Biệt thự của Mỹ Linh là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn khẳng định biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng trên địa bàn là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước.

Trần Thường