Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019, được Bộ TN&MT tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 31/5-1/6. 

{keywords}
Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương (bên trái), hai Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên (thứ hai từ trái sang) Võ Tuấn Nhân (đứng thứ tư) lội bùn trồng rừng ngập mặn 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cùng hai Thứ trưởng Bộ TN&MT là ông Trần Quý Kiên và Võ Tuấn Nhân cùng đại diện UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, người dân... cùng tham dự.

Rừng ngập mặn của tỉnh Bạc Liêu có giá trị về đa dạng sinh học, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, hạn chế bão lũ và triều cường, là nguồn dự trữ sinh quyển, là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, năm nay tỉnh Bạc Liêu đại diện cả nước phát động ngày môi trường, còn tất cả các tỉnh, thành cũng có những hành động như trồng cây ven biển, đồi núi, vườn, công sở… 

“Việc phát động trồng rừng hôm nay nhằm lan tỏa phong trào tái sinh rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo sinh kế cho người dân vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ TN&MT, tỉnh Bạc Liêu và đông đảo đoàn viên thanh niên,… đã trồng khoảng 2.000 cây mắm xuống bãi bồi ven biển thuộc địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

{keywords}
2.000 cây xanh đã được trồng

 

{keywords}
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi (áo xanh) trồng cây tại rừng ngập mặn Trà Mát

 

{keywords}
Đông đảo người dân Bạc Liêu tham dự lễ phát động trồng rừng ngập mặn

 

Bến tàu ở vùng lõi vịnh Hạ Long sắp xong, tỉnh vội cấp phép môi trường

Bến tàu ở vùng lõi vịnh Hạ Long sắp xong, tỉnh vội cấp phép môi trường

Hai dự án bến cập tàu hang Tiên Ông và động Mê Cung, vịnh Hạ Long thi công gần xong mới được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Thái Bình