XEM CLIP:

Chiều qua, đoạn từ đường Yết Kiêu chạy lên đỉnh Bàn Cờ xuất hiện nhiều điểm đất, đá sạt lở tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách tham quan.

Mưa lớn cũng khiến mương thoát nước khu vực đường ra Bãi Bắc bị xé toạc, hở hàm ếch sát đường bê tông.

{keywords}
 

 

{keywords}
 Nhiều khu vực tại bản đảo Sơn Trà bị sạt lở

Dọc các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà, nhiều hộ lan bảo vệ bị sụt lún. Điểm sạt lở nhiều nhất là vách núi ở khu vực hố sâu, nhiều cây bị gãy đổ, phần taluy, một số biển cảnh báo bị đá đè hư hỏng.

{keywords}
 

 

{keywords}
 Tại khu vực hố sâu đất, đá sạt lở trụt xuống đường tiềm ẩn nguy hiểm

Ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sạt lở để thông đường, đồng thời đặt hàng rào và biển cảnh báo ở một số điểm hướng dẫn người dân, du khách khi đi qua.

“Phía Sở GTVT cũng đã đi kiểm tra và thống kê các điểm sạt lở, hư hỏng báo cáo lên UBND TP để sửa chữa”, ông Hải thông tin.

{keywords}
 
{keywords}
 Taluy bị đá đè hư hỏng

 

{keywords}
 
{keywords}
 Mương thoát nước khu vực đường ra Bãi Bắc bị xé toạc, hở hàm ếch

Trước đó, cơn mưa kéo dài hai ngày vào tháng 12/2018, đã khiến 27 điểm ở đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở, chia cắt. Lực lượng chức năng phải mất nhiều ngày khắc phục sự cố để thông đường.

Ớn lạnh đường lên bán đảo Sơn Trà, 7 tháng 4 nữ du khách tử vong

Ớn lạnh đường lên bán đảo Sơn Trà, 7 tháng 4 nữ du khách tử vong

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) có địa hình đèo dốc, nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, nạn nhân hầu hết là nữ, chạy xe tay ga.

Hồ Giáp