Sáng 29/1, UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản gửi các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi đến Hải Dương và Quảng Ninh.

Rà soát, bắt buộc khai báo y tế đối với trường hợp từ Hải Dương và Quảng Ninh về  ngày 12/1 đến nay, báo cáo Sở Y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Xét nghiệm và cách ly đối với trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, cũng quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh. Thực hiện nghiêm đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhắc nhở, xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Hạn chế tụ tập đông người...

Tỉnh An Giang yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân bình tĩnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Không đến các địa phương đang có ca mắc Covid-19 như Hải Dương, Quảng Ninh, khi không thực sự cần thiết.

Trường hợp về từ Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 12/1 đến nay phải khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ và thực hiện cách ly tại nhà.

Khi có triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở phải báo cho cơ sở y tế để được lấy mẫu xét nghiệm. Thực hiện nghiêm giải pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Cần Thơ yêu cầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của 100% hành khách trên các chuyến bay quốc tế và quốc nội đến Cảng từ ngày 28/1.

Đối với các chuyến bay xuất phát từ Hải Phòng, Quảng Ninh (nếu có) cần yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả hành khách và phi hành đoàn.

{keywords}
Kiểm soát y tế tại sân bay Cần Thơ rất chặt chẽ

Yêu cầu người dân đến Cần Thơ phải cài đặt và sử dụng liên tục ứng dụng BlueZone đảm bảo cho công tác truy vết khi cần thiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và nhân viên kiểm dịch y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) đề nghị người dân đi qua hoặc về từ vùng có dịch liên hệ ngay CDC Đồng Tháp để được hỗ trợ.

Giám đốc CDC Đồng Tháp đề nghị kích hoạt ngay hệ thống báo gọi, phát hiện, cảnh báo người về từ vùng dịch; rà soát những người từ nước ngoài trở về.

Người dân liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng ho, sốt để được theo dõi, đồng thời làm xét nghiệm sàng lọc.

 

Cách ly đoàn rước dâu 60 người ở Hà Nội đến Chí Linh

Cách ly đoàn rước dâu 60 người ở Hà Nội đến Chí Linh

Huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa phát hiện và kịp thời yêu cầu dừng một đám cưới mà cô dâu ở ổ dịch Chí Linh (Hải Dương). Khoảng 60 người nhà trai đã bị cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

 

Hoài Thanh