- Từ hôm nay (12/10), nhiệt độ toàn miền Bắc nhích dần lên, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm. Riêng tại Sa Pa, nhiệt độ sáng sớm nay vẫn duy trì ở ngưỡng 10 độ C.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, sáng sớm nay, nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực đã nhích thêm khoảng 1-2 độ so với ngày hôm qua như Mẫu Sơn từ 11,2 lên 12,5, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) từ 14,2 lên 16 độ, Hà Nội từ 19,5 lên 20,8 độ C.

Tuy nhiên tại một số điểm, nhiệt độ sáng nay lại thấp hơn, như Sa Pa (Lào Cai) từ 10,4 độ tụt còn 10 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) từ 12,8 xuống còn 12,4 độ C, Mù Căng Chải (Yên Bái) từ 14,1 xuống còn 13,9 độ C.

{keywords}
Từ hôm nay nhiệt độ miền Bắc nhích dần, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Hải, sở dĩ có sự chồi sụt nói trên do tác động của điều kiện địa hình.

Ông Hải cho biết, từ hôm nay nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ nhích dần lên, trời chỉ còn lạnh và đêm và sáng sớm do không khí lạnh tràn xuống nước ta đã ổn định và đang suy yếu dần.

Nhiều ngày tới, miền Bắc sẽ duy trì trạng thái không mưa, ngày có nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ được dự báo ở mức 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ ban ngày ở mức 23 - 26 độ, phía bắc có nơi 26 - 28 độ C, khu vực phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ổn định với mức nhiệt ban ngày từ 29-33 độ C.

Thúy Hạnh