- Không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt toàn miền Bắc tăng nhanh, trong khi khu vực nam Trung Bộ được dự báo có mưa to đến rất to.

Sáng sớm nay, một số khu vực vùng núi như Sa Pa, Sìn Hồ, Đồng Văn, Mẫu Sơn vẫn rét với nhiệt độ phổ biến từ 13-15 độ C, các tỉnh đồng bằng ở mức 21-23 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tiếp tục nhích nhanh do không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng tăng lên mức 28-31 độ C. Trời nắng hanh, độ ẩm chỉ còn khoảng 50-60%.

{keywords}
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào những ngày nắng hanh đặc trưng của mùa thu. 

Trong những ngày kế tiếp, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng khô nói trên.

Trong khi đó tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 26-29 độ C.

Vùng Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, thấp nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Nam bộ trong chiều tối nay cũng có mưa to, kết hợp với triều cường có thể gây ra ngập úng ở một số khu vực. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này từ 31-34 độ C.

T.Hạnh