- Mưa rào và dông diện rộng sẽ bao phủ toàn miền Bắc từ nay cho đến hết ngày 22/4, khu vực miền núi có thể xuất hiện tố lốc và mưa đá.

{keywords}

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên từ hôm qua, mưa diện rộng đã xuất hiện ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, nhiều nơi đo được lượng mưa trên 40mm.

Sang đến hôm nay (20/4), mưa rào và dông diện rộng tiếp tục lan sang khu vực Bắc Bộ, trọng tâm mưa lớn đang đổ dồn về các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Riêng khu vực vùng núi và trung du, trong cơn mưa có thể xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài hết ngày 22/4.

Tại khu vực Hà Nội, mưa vẫn xuất hiện nhiều trong sáng nay. Đến chiều và tối giảm mưa. Trời se lạnh với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 25-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Trong khi đó ở các vùng hạn nặng như Tây Nguyên, cơn mưa rào 20 phút vào ngày 18/4 vừa qua vẫn chưa đủ để giải hạn cho khu vực này. Nắng nóng tái diễn, nhiều nơi trên 36 độ C.

Tình hình tương tự tiếp diễn ở khu vực hạn mặn Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37. Dự báo từ ngày 23/4 trở đi, nắng nóng mới giảm dần.

Minh Anh