- Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 17 độ C. Ở vùng núi, trung du, tố lốc, mưa đá có khả năng xảy ra.

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (8/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

{keywords}
Miền Bắc mưa rét đến hết tuần (Ảnh minh họa, VTC News)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay (8/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài đến hết tuần. Theo đó, từ ngày 8 và ngày 9, trời chuyển lạnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.  Từ ngày 13 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

L.Lam