Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (8/11) bộ phận không khí lạnh yếu đã tràn xuống miền Bắc với hướng di chuyển lệch đông; cùng với gió đông nam hoạt động mạnh, nên phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục có mưa 2-3 ngày tới.

Hôm nay (9/11) nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ còn 27-29 độ C; vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng còn 24-25 độ C, trời mát mẻ.

Khoảng 2-3 ngày tới, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa giông về đêm và sáng, nền nhiệt trong ngày khoảng 29-31 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa sẽ trở lại, nền nhiệt 30-32 độ C.

{keywords}

Miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa giông 2-3 ngày tới

Đến 12/11, đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, gây mưa giông khắp Bắc Bộ. Nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 27 độ C; đêm và sáng ở mức 19-21 độ C, trời chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (9/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

(Theo Nguyễn Dương/Dân trí)