Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng đêm 28 ngày 29/1 (26-27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, không khí lạnh liên tục được bổ sung.

Từ ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ban Thời sự - Thiết kế: Nguyễn Ngọc

Thời tiết mới nhất dịp Tết: Miền Bắc có thể xảy ra lốc, mưa đá, băng giá

Thời tiết mới nhất dịp Tết: Miền Bắc có thể xảy ra lốc, mưa đá, băng giá

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại, mưa giông; có khả năng xảy ra lốc, mưa đá, mưa tuyết, băng giá.