- Trong lúc mẹ vắng nhà, bé gái 9 tuổi nhiều lần bị cha dượng cưỡng bức, dở trò đồi bại.

Ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Trần Thanh Long (SN 1972, Bình Dương) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, năm 1995, Trần Thanh Long và chị N.T.Tr.(SN 1975) kết hôn và sinh sống tại huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên) tỉnh Bình Dương.

Năm 2000, Long bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 10 năm tù về tội giết người và chấp hành hình phạt tại Trại giam An Phước - Bộ Công an. Trong thời gian Long chấp hành hình phạt, chị Tr. ở nhà có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và sinh ra cháu T.(SN 2002).

{keywords}
Bị cáo trong giờ nghị án.

Năm 2005, Long được tha tù trước hạn và trở về địa phương tiếp tục chung sống với chị Tr. Cuối tháng 10/2011, sau một lần vô tình thấy cháu H.đang tắm, gã đàn ông nảy sinh ý định giao cấu với con riêng của vợ. Kể từ đó, lợi dụng lúc chị Tr. đi vắng, Long đã nhiều lần ép buộc cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 8/11/2011, chị Tr. đi làm về thấy Long và con gái đang ở trong phòng ngủ nên định vào thì Long ngăn lại. Thấy cháu T. đi ra với vẻ mặt hốt hoảng, chị nghi ngờ nên gặng hỏi. Phát hiện sự việc, chị Tr. tức giận đánh Long rồi đến cơ quan công an trình báo.

Biết vợ đi báo công an, Long bỏ trốn đến ngày 20/3/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng