CLIP: CHỐNG DỊCH TẠI THÔN BẠCH TRỮ:  

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang được cách ly theo quy định để phòng dịch lây lan khi xác định có 3 ca Covid-19. 

Toàn thôn có gần 8.000 nhân khẩu thuộc 1.700 hộ. Mê Linh thực hiện lệnh phong tỏa thôn Bạch Trữ từ ngày 1/2.   

{keywords}
Điểm cách ly phòng dịch thôn Bạch Trữ

Sau khi xác định bệnh nhân 1725 làm việc tại phân xưởng cơ khí chế tạo tại công ty Z153 (huyện Đông Anh) lây nhiễm Covid-19 từ BN 1694, đến ngày 1/2, huyện Mê Linh ghi nhận thêm 2 ca nữa (là bố mẹ của BN 1725).

Hiện, cả 3 bệnh nhân trên đã được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Mê Linh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; lập danh sách F1, F2 và các trường hợp liên quan.

{keywords}
3 lớp rào chắn để cách ly vùng dịch
{keywords}
Mọi việc mua bán được giao nhận tại ngay điểm chốt giữ

Cùng với việc tập trung điều tra, khoanh vùng F1, F2, huyện đã phun khử khuẩn Cloramin B tại gia đình bệnh nhân và các hộ có liên quan. Thành lập phòng khám Covid-19 tại trường Tiểu học Tiến Thắng trong vùng cách ly, triển khai phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân.

{keywords}
Nhân viên giao hàng vẫn phục vụ người dân như bình thường, chỉ có điều họ sẽ không giao trực tiếp cho người nhận
{keywords}
Lực lượng liên ngành trực chiến 24/24 tại các điểm chốt giữ
{keywords}
 

Tại xã Tiến Thắng, lực lượng chức năng thiết lập 10 chốt tại các điểm ra vào thôn Bạch Trữ. Tất cả các lối mòn, đường men cánh đồng ra vào làng đều được chốt chặn.

Bà N.T.H có con gái lấy chồng ở thôn Bạch Trữ cho hay, sau khi có lệnh cách ly, hàng ngày bà tiếp tế thực phẩm, rau củ quả cho gia đình con gái.

"Cũng may nhà tôi gần làng nên việc tiếp tế thực phẩm cũng không có gì khó khăn. Ngày Tết sắp đến, muốn mua bán thứ gì, con tôi gọi điện là tôi mang vào ngay được" - bà H. cho hay.

{keywords}
 
{keywords}
Toàn xã có 10 điểm chốt giữ các điểm ra vào thôn. Các lối mòn, đường men cánh đồng cũng được thiết lập điểm chốt
{keywords}
Đoàn viên thanh niên trong xã được huy động tham gia phòng dịch
{keywords}
Họ hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa, vật dụng từ điểm chốt vào bên trong làng

Ngay tại cổng làng, lực lượng chức năng thiết lập 3 lần rào barie chốt chắn. Đoàn viên thanh niên trong xã được huy động tham gia phòng dịch, hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa, vật dụng vào làng.

Trung úy Tạ Quang Hòa (Công an huyện Mê Linh) chốt giữ tại đường mòn ven cánh đồng cho hay, cuộc sống người dân cơ bản đã thích nghi với bối cảnh mới. Vật dụng thiết yếu phục vụ Tết được đưa đến cổng làng, đoàn thanh niên giúp bà con mang vào bên trong. Hàng hóa từ trong thôn đưa ra, được phun thuốc khử khuẩn rồi mới giao cho người nhận.

{keywords}
Điểm chốt giữ tại đường mòn ven cánh đồng thôn Bạch Trữ
{keywords}
Vùng trồng rau màu, bà con vẫn tiến hành lao động như thường
{keywords}
Một dân quân tự về làm nhiệm vụ tại điểm chốt giữ lối mòn vào làng

Hàng ngày, bà con vẫn ra đồng tưới rau màu. Con đường dẫn vào làng, các cụ cao tuổi vẫn đi bộ tập thể dục.

"Thôn Bạch Trữ bà con cũng trồng rau màu, nên chốt giữ được thiết lập ở ngoài đường lớn, người dân vẫn ra đồng lao động bình thường. Số rau màu vụ đông đủ để người dân tiêu dùng trong những ngày cách ly" - Trung úy Hòa cho hay.

{keywords}
Không khí khẩn trương, tập trung và cảnh giác cao độ để ngăn chặn dịch lây lan
{keywords}
 
{keywords}
Đường thôn Bạch Trữ, người dân vẫn đi tập thể dục mỗi chiều
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Bà con nông dân chăm sóc hoa màu trên cánh đồng thôn Bạch Trữ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng hóa, rau củ quả, các vật dụng thiết yếu cung cấp cho người dân được tiếp nhận ở điểm chốt giữ đầu làng
{keywords}
{keywords}
 

 

 

{keywords}

Phương tiện ra khỏi làng của nhân viên chống dịch cũng được phun khử khuẩn theo quy định
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta phải tiếp tục chạy đua với thời gian, từng giờ, từng phút, quyết tâm để người dân kể cả trong vùng dịch và ngoài vùng dịch có một cái Tết an toàn.

Thái Bình