- Thấy mẹ bị bạo bệnh dẫn đến tai biến nằm một chỗ phải phục vụ, nghịch tử đã đánh đập mẹ dẫn đến tử vong.

Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đại diện hợp pháp người bị hại, y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Phước (47 tuổi, Đồng Nai) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Lê Văn Phước và chị Nguyễn Thị Minh Hiền chung sống với nhau như vợ chồng, ở chung nhà với mẹ ruột Phước là bà Lý Thị Ngà (SN 1931) tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

{keywords}
Nghịch tử tại tòa.

Quá trình sống chung, do bà Ngà bị bệnh tai biến dẫn đến liệt toàn thân nên Phước và vợ phải phục vụ mọi sinh hoạt hàng ngày. Mỗi tháng, Phước được chị gái đưa 4 triệu đồng để lo cho mẹ.

Chiều 03/5/2013, sau khi đi nhậu về, thấy vợ đang vệ sinh và thay quần áo cho mẹ nên Phước vào phụ giúp. Lúc này, bà Nga đi vệ sinh ra quần áo nên Phước chửi mẹ và cùng vợ bế bà vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Do bà Ngà cắn chặt răng không chịu súc miệng, Phước dùng tay và dùng đũa cạy răng mẹ. Khi chị Hiền chạy đến can ngăn thì bị Phước chửi và đuổi ra. Sợ chồng đánh nên chị Hiền bỏ đi ra ngoài. Phước làm vệ sinh, mặc quần áo cho mẹ rồi đưa lên giường nằm.  

Chưa hả giận, Phước tiếp tục dùng tay đánh và kéo hai chân xốc lên khiến đầu bà Ngà bị va vào tường chảy máu. Sau đó, nghịch tử bỏ mặc mẹ ra trước nhà nằm võng. Khoảng 30 phút sau, chị Hiền quay trở về, Phước bảo chị vào trông mẹ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

M.Phượng