Tối nay (4/3), Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thiếu nữ treo cổ tự tử. 

Danh tính cô gái trẻ được xác định là N.T.B.Ng. (SN 2001, trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Theo điều tra ban đầu, trưa nay (4/3), sau khi đi công việc trở về nhà, Ng. vào ăn cơm trưa với bố mẹ là ông N.H.Th. và bà V.H.Th.

Trong bữa ăn, sau khi nghe Ng. nói muốn đi vào TP.HCM làm việc, vợ chồng ông Th. không đồng ý nên giữ Ng. nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ng. bỏ vào phòng riêng đóng cửa lại.

{keywords}
Gia đình lo tổ chức tang lễ 

Khoảng 13h30 cùng ngày, khi vợ chồng ông Th. mở cửa bước vào phòng thì tá hỏa phát hiện con gái đã treo cổ tử vẫn.

“Được biết, trước khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, Ng. mới chia tay người yêu. Có thể do buồn chuyện tình cảm cùng với việc mâu thuẫn với bố mẹ, nạn nhân nghĩ quẩn rồi treo cổ tự tử”, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung thông tin.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, xác định không có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng bàn giao thi thể chị Ng. cho gia đình lo hậu sự.

Quang Thành

Để lại thư tuyệt mệnh, cựu Phó trưởng công an xã treo cổ tự vẫn

Để lại thư tuyệt mệnh, cựu Phó trưởng công an xã treo cổ tự vẫn

Khi vào trụ sở công an làm việc, cán bộ chiến sĩ phát hiện cựu Phó trưởng công an xã tử vong trong tư thế treo cổ.