- Chỉ riêng vụ nổ súng ở trạm Suối Tre có 9 trường hợp bị kỷ luật, trong đó có 1 trường hợp cán bộ CSGT bị tước quân tịch, khai trừ khỏi Đảng, bị khởi tố, bắt giam…

Ngày 17/2, BGĐ CA tỉnh Đồng Nai đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013 và định hướng năm 2014.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - GĐ CA tỉnh Đồng Nai cho hay, trong năm qua vụ cán bộ CSGT trạm Suối Tre nổ súng bắn đồng đội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh ngành, làm tập thể BGĐ CA tỉnh mất hết danh hiệu thi đua.

Ông Khánh thông tin thêm, nếu tính cả 2 vụ việc là vụ tham ô tài sản xảy ra ở phòng Hậu cần, công an tỉnh xảy ra 2 năm trước (đến nay mới xử lý) và vụ xảy ra ở trạm CSGT Suối Tre, tổng cộng có 65 trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm, so với cùng kỳ năm trước đó chỉ có 28 trường hợp.

{keywords}

Vụ xảy ra tại trạm CSGT Suối Tre ở Đồng Nai là vụ việc gây chú ý dư luận trong năm qua.

 

Riêng vụ ở trạm CSGT Suối Tre, theo ông Khánh, có 9 trường hợp bị kỷ luật, trong đó có có 1 trường hợp cán bộ CSGT bị tước quân tịch, khai trừ khỏi Đảng, bị khởi tố, bắt giam.

Ngoài ra, thiếu tướng Khánh và 1 PGĐ phụ trách mảng CSGT đã tự chịu trách nhiệm kỷ luật với hình thức khiển trách trước ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Cũng tại cuộc họp báo, đại tá Thái Long Hùng - Chánh thanh tra CA tỉnh Đồng Nai nói rõ, trong năm 2013, từ phản ánh của báo chí có 2 trường hợp cán bộ công an tại các đơn vị trực thuộc công an tỉnh bị khởi tố điều tra.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn CA tỉnh Đồng Nai thông tin, trong năm 2013 tại địa bàn tỉnh xảy ra 1.841 vụ việc (giảm 131 vụ, tương đương 6,64% so với cùng kỳ năm trước đó) làm tử vong 76 người và bị thương 332 người.

CA tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, tập trung tấn công trấn áp các băng nhóm tội phạm vùng giáp ranh.

Theo thượng tá Đạt, năm 2013, CA Đồng Nai đã triệt phá 108 băng nhóm tội phạm, bắt 525 đối tượng. Số vụ án được khám phá là 1.282/1.841 vụ, đạt 69,6%...

Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, giết người - cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em...đạt 92,9%, tương đương với 105 trong tổng số 113 vụ đã xảy ra.

Điển hình như vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào cuối tháng 8/2013 tại tiệm vàng Hiếu Học thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau 9 ngày xảy ra, công an đã bắt được 3 đối tượng gây án.

Hai vụ chiếm đoạt trẻ em xảy ra vào cuối tháng 7/2013 ở huyện Long Thành và vụ xảy ra cuối tháng 1/2013 tại huyện Trảng Bom, chỉ sau ít ngày điều tra, công an đã bắt được hung thủ gây án….

Đàm Đệ - Viết Dũng