- Trong cơn điên loạn, ông bố bất nhân ôm đứa con gái 3 tuổi lao vào trụ sở Công an phường, yêu cầu gọi vợ mình về, nếu không sẽ giết con mình.

Vào hồi 21 giờ ngày 8/2, Trần Quang Minh (SN 1985, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) bế theo con gái là Trần Phan Nguyệt Nhi, 3 tuổi xông vào trụ sở Công an phường Trại Cau, quận Lê Chân.

Minh ra “tối hậu thư”, yêu cầu công an phải gọi vợ của Minh đến, nếu không sẽ giết chết con mình.

{keywords}
Đối tượng Minh

Minh giơ cao bé gái Nguyệt Nhi lên cao, liên tục gào thét, đòi đập bé Nguyệt Nhi vào tường.

Sau gần 1 giờ gào thét điên loạn, Minh đã bị công an khống chế, giải thoát an toàn cháu bé Nguyệt Nhi khỏi tay người cha bất nhân.

Theo chị gái của Minh là Trần Thị Nguyệt (SN 1982, ở phường Lạch Tray, quận Lê Chân), khoảng 21 giờ cùng ngày, chị đang bế cháu Nguyệt Nhi đi chơi thì nhận được điện thoại.

Bố cháu bé thông báo với chị Nguyệt sẽ đến đón hai bác cháu đi mua giầy dép. Khi đến cửa hàng bán giầy trên vỉa hè đường Tô Hiệu, cạnh trụ sở Công an phường Trại Cau, bất ngờ Minh thét lên, cho rằng chị Nguyệt nhìn… trộm vào cốp xe máy của mình.

Thấy bố có biểu hiện bất thường, bé Nguyệt Nhi khóc ré lên, ôm chặt lấy bác gái.

Ngay lúc đó Minh giằng lấy con gái rồi lao thẳng vào trụ sở công an, yêu cầu phải gọi vợ mình về, nếu không sẽ đập bé Nguyệt Nhi vào tường.

Chị Nguyệt cho biết thêm, trước đó vợ chồng Minh xảy ra mâu thuẫn, vợ Minh là chị Phan Thị Thơm giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.

Bé Nguyện Nhi được chị Nguyệt đón về nhà mình nuôi dưỡng.

Chị Nguyệt đề nghị cơ quan công an làm rõ hành vi nguy hiểm, xử lý Trần Quang Minh vì đã có hành vi gây nguy hiểm tính mạng cho chính con mình trước pháp luật.

Tiến hành xác minh,cơ quan công an cho biết Trần Quang Minh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 3 tiền án, tiền sự về các tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nhận định ban đầu từ của Công an quận Lê Chân, Trần Quang Minh có biểu hiện bị “ngáo đá”, mất khả năng làm chủ hành vi của mình, gây ra vụ việc kể trên.

Cơ quan CA quận Lê Chân đã thực hiện các biện pháp kiểm tra, nhằm xác định Trần Quang Minh có sử dụng ma túy hay không để xử lý trước pháp luật.

Q.Minh