- Mang án tích về tội gây rối trật tự công cộng, ông Lương vẫn được tuyển dụng làm công an viên rồi bầu giữ chức trưởng công an xã gần 15 năm nay.

Sự việc kỳ lạ xảy ra tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) và người được bầu giữ chức trưởng công an xã là ông Lê Đăng Lương (SN 1973, trú thôn 1, xã Ea Kpam).

Theo tìm hiểu của VietNamNet, vào tháng 7/1999, ông Lương cùng một số người bạn đi uống rượu, ăn thịt chó tại một quán ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông Lương cùng bạn đã đánh chủ quán, đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc của quán.

{keywords}
Mang án tích nhưng ông Lê Đăng Lương vẫn được tuyển dụng, giữ chức trưởng công an xã gần 15 năm nay

Ông Lương cùng một đối tượng đã bị Công an TP. Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Vào tháng 12/1999, TAND TP. Buôn Ma Thuột tuyên phạt ông Lương 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng; đối tượng đồng phạm bị tuyên 1 năm tù giam cùng tội danh. Cả hai sau đó làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tháng 1/2000, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đối với Lương nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài án tù, bản án cũng nêu rõ, ông Lương có thời gian thử thách 18 tháng và giao cho chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục.

{keywords}
Bản án TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên ông Lê Đăng Lương 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Đang trong thời gian chấp hành án và thử thách, tháng 6/2000, ông Lương được tuyển dụng làm công an viên xã Ea Kpam.

Đến tháng 9/2000, ông Lương được giới thiệu, kết nạp Đảng.

Vào tháng 3/2001, ông Lương bị xóa tên Đảng viên do khai trong hồ sơ không trung thực, không ghi rõ án tích về tội gây rối trật tự công cộng.

Dù vậy, ông Lương không bị xử lý hay đuổi việc mà tiếp tục được giữ làm công an viên xã.

Sau đó ông Lương được bầu làm Phó trưởng công an xã từ năm 2002 đến 2004.  Ông Lương tiếp tục được bầu làm Trưởng công an xã từ năm 2004 đến nay. Đến tháng 7/2006, ông Lương được kết nạp Đảng trở lại.

{keywords}
Không chỉ làm trưởng công an xã, ông Lương còn được cơ cấu chức danh Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kpam

Làm việc với ông Lê Đăng Lương, ông xác nhận bản thân từng bị xử án tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ông Lương nói rằng, do thời trẻ nông nổi nên không lường hết hậu quả.

Theo ông Lương, hành động sai lầm của mình đã bị trả giá khi năm 2001 bị xóa tên Đảng viên.

Ông Lương cũng cho biết, bản thân tham gia Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Kpam đã 2 nhiệm kỳ, từ năm 2010 đến nay.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Kpam xác nhận, ngoài chức vụ Trưởng Công an xã Ea Kpam, ông Lương còn được cơ cấu hai chức danh là Phó bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã.

Trao đổi với một lãnh đạo Huyện ủy Cư M’gar, vị này cho biết mới nghe thông tin về sự việc.

Theo vị này, nếu Đảng viên kết nạp khi đang có án tích, lỗi thuộc về Đảng bộ cơ sở trong khâu giới thiệu, xác minh.

Vị này cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin sự việc và sẽ có trả lời sau.

Quy định 45, năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN về thi hành điều lệ Đảng. Điều 4, quy định về kết nạp lại người vào Đảng: ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

Bắt trưởng công an xã lừa hàng trăm triệu tiền chạy án

Bắt trưởng công an xã lừa hàng trăm triệu tiền chạy án

Một trưởng công an xã ở Đắk Nông đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nữ bị án.

Trưởng công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã

Trưởng công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã

Trong lúc nóng giận, nguyên trưởng Công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã dùng súng bắn Chủ tịch xã này phải lĩnh án.

Trưởng công an xã bất ngờ xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế

Trưởng công an xã bất ngờ xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế

Vì lương thấp và công việc vất vả, trưởng công an xã đã viết đơn xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế nhà nước để đi xuất khẩu lao động.

Tạm đình chỉ trưởng công an xã vào nhà nghỉ với vợ người khác

Tạm đình chỉ trưởng công an xã vào nhà nghỉ với vợ người khác

UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với trưởng công an xã Phong Lộc.

Bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9, Phó công an xã nói ‘không nhớ’

Bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9, Phó công an xã nói ‘không nhớ’

Phó công an xã ở Vĩnh Long bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9, tuy nhiên ông này nói không nhớ có hay không việc này.

Trùng Dương