- Vừa bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã Nghi Phú đối với ông Nguyễn Đức Trường, UBND TP Vinh (Nghệ An) lại ra quyết định hủy việc bổ nhiệm này.

 

Việc hủy bổ nhiệm chức danh trên do ông Nguyễn Văn Dũng, ủy viên UBND xã, người lâu nay được phân công đang phụ trách công an xã này, chưa được miễn nhiệm chức danh ủy viên.

Ông Dũng lâu nay được phân công phụ trách ký tất cả các giấy tờ, điều hành các hoạt động liên quan trên địa bàn, không khác nào một trưởng công an xã.

 

{keywords}
Quyết định hủy bổ nhiệm

Ông Trường (sinh năm 1982) vốn là Phó trưởng công an xã Nghi Phú, được ông Dũng viết phiếu giới thiệu làm Trưởng công an xã, đảm nhiệm chính thức công việc mà ông đang được phân công phụ trách.

Phương án ứng cử ông Trường đã được Ban Thường vụ Thành ủy Vinh phê duyệt. Để tạo thuận lợi, ông Dũng tự nguyện làm đơn thôi giữ chức ủy viên UBND phụ trách công an xã trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Tuy nhiên, trong khi chờ quyết định miễn nhiệm chức danh của ông Dũng, dựa trên kết quả kỳ thi trúng tuyển công chức cấp xã của ông Trường, UBND TP Vinh ra quyết định điều ông Trường về làm Trưởng công an xã Nghi Phú ngày 10/12/2015.

Điều này dẫn đến sự tréo ngoe: Cùng lúc có 2 người phụ trách trực tiếp công an xã Nghi Phú. Để đảm bảo chặt chẽ về quy trình bổ nhiệm cán bộ, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã đã có công văn đề nghị UBND TP Vinh; Công an TP 'chưa bố trí công chức Trưởng công an xã' đối với ông Trường.

Trong công văn, Chủ tịch xã nhắc lại việc ông Dũng được HĐND xã bầu giữ chức vụ ủy viên UBND, phụ trách công an xã nhiệm kỳ 2011-2016 và được UBND TP Vinh phê chuẩn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND TP Vinh thừa nhận việc chưa miễn nhiệm chức danh phụ trách công an xã đối với ông Dũng mà bố trí ông Trường về làm Trưởng công an xã này là chưa phù hợp.

 

{keywords}
Chủ tịch TP Vinh Nguyễn Hoài An

Để chặt chẽ hơn, UBND TP Vinh sẽ lùi lại việc ra quyết định bổ nhiệm Trưởng công an xã này vào sau tháng 5/2016, sau khi HĐND cấp xã họp và miễn nhiệm ông Dũng.

Đặt câu hỏi liệu việc bổ nhiệm Trưởng Công an xã Nghi Phú có khuất tất, Chủ tịch TP Vinh bác bỏ và khẳng định tất cả đều được đảm bảo đúng quy trình.

“Khi nhận thấy thiếu sót, chúng tôi xử lý, khắc phục sự việc'', ông An cho hay.

Căn cứ nghị định 112 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn và thông tư 06 của Bộ Nội vụ, công chức cấp xã phải có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

Ông Dũng mới có trình độ văn hóa 9/10, chưa có trình độ chuyên môn. Để chuẩn hóa đội ngũ công chức, Đảng ủy xã Nghi Phú đã xây dựng quy hoạch cán bộ nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Theo đó, ông Trường được quy hoạch nguồn và đào tạo để đảm bảo công tác theo đúng quy định.

Quốc Huy