- Những trận mưa dồn dập trong 2 ngày qua đã làm 16 xã với hơn 10.000 hộ dân ở “rốn lũ” Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập, trong đó có 9 xã bị cô lập, hơn 2.000 hộ ngập trên 2m...

Trong 16 xã bị ngập có 9 xã bị cô lập. Mưa lũ cũng đã làm hàng trăm ha hoa màu, gia súc, gia cầm, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, đường điện bị hư hỏng, ngập sâu trong nước.

Hình ảnh VietNamNet sáng này ghi nhận tại xã Phương Điền với 50 hộ đang bị ngập nước. 

Hiện nước chưa rút, người dân vẫn phải sinh hoạt trong nhà.

{keywords}

Người dân phải đi lại, di chuyển đồ đạc bằng thuyền bè

{keywords}

Gia đình ông Nguyễn Đức Ninh, bà Hồ Thị Kiều, thôn 6, xã Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh

{keywords}

Nhà có 7 người không có nước sinh hoạt gia đình phải ăn lương khô, mì tôm sống qua ngày.


{keywords}

Nhiều nhà dân khác nước ngập lên đến tận mái, người dân phải đi sơ tán đi nơi khác

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Người dân Hương Khê sơ tán người và tài sản nhưng vẫn có 

nhiều gia súc, gia cầm bị chết trong lũ

{keywords}

{keywords}

Nhiều tuyến đường giao thông đi lại khó khăn, thậm chí có đoạn không thể lưu thông

{keywords}

Gia đình ông Nguyễn Văn Ngân, nhà có 4 người, nước ngập sâu quá nửa nhà ông.

{keywords}

{keywords}

Hiền Anh - Bổng Thường