Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế chiều nay cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Bắc áp thấp nhiệt đới, trong ngày 12/9, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn.

Mưa lớn liên tục trong ngày 12/9 kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông dâng cao. Đường sá ở nhiều địa phương tại huyện A Lưới, huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) bị chia cắt.

{keywords}
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) bị ngập

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới (TT-Huế) cho biết, mưa lớn nhiều giờ khiến tuyến đường độc đạo vào thôn A Hưa (xã Quảng Nhâm) bị nước lũ chia cắt, có đến 40 hộ với 200 khẩu đang bị cô lập tạm thời.

Ngoài ra, mưa bão đã khiến 4 điểm trên đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Sơn Thủy (huyện A Lưới) bị nước, bùn lũ trôi ra khiến giao thông ách tắc cục bộ. Hiện, lực lượng chức năng đã triển khai nạo vét khơi thông tuyến đường.

Tại huyện Phong Điền (TT-Huế), một lãnh đạo địa phương này cho biết, mưa lớn khiến tuyến tỉnh lộ 11B qua xã Phong Xuân ngập sâu 70 cm kéo dài hơn 2km. Sáng nay, mưa lớn khiến hệ thống giao thông bị chia cắt cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cũng tại địa phương này, nhiều xã thấp trũng như Phong Hòa, Phong Bình cũng ngập sâu. Theo thống kê, có 29 ngôi nhà ở huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền (TT-Huế) bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5.

{keywords}
Rào chắn cảnh báo tại tuyến tỉnh lộ 11B qua xã Phong Hiền (huyện Phong Điền)

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Dương Thanh Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (TT-Huế) cho biết, UBND huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng tìm cách liên hệ với 37 người dân bị lạc trong rừng.

Được biết, đây là số người dân ở các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ.

Theo chính quyền địa phương, những người này đã vào rừng làm rẫy, lấy mật ong… từ 7 – 10 ngày trước và mắc kẹt ở trong rừng.

“Trước thời điểm bão số 5, chính quyền nhận được thông tin có 45 người dân đang đi rừng nhiều ngày chưa về. Hiện, đã có 8 người trở về, 37 người còn lại vẫn chưa thể liên lạc được”, ông Phước thông tin.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua trên địa bàn huyện Nam Đông đã có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như thị trấn Khe Tre từ 14h ngày 10/9 đến 8h ngày 12/9 là 311,6 mm, hiện nay mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tại Quảng Trị, trong ngày 12/9, một số tuyến đường liên thôn, xã của huyện vùng núi Hướng Hóa bị nước lũ tràn về, giao thông chia cắt.

{keywords}

Một đoạn trên tuyến tỉnh lộ 586 của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị nước lũ dâng cao gần 1m
{keywords}
Một phương tiện chở sắn liều lĩnh vượt lũ trên tỉnh lộ 586 của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)
{keywords}
Nước lũ kèm bùn đất tràn qua cầu Ván Ry – đường lên thôn Ta Núc (xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)
{keywords}
 Đồn BP Thanh phối hợp chính quyền chốt chặn, cấm người dân và phương tiện qua khu vực nguy hiểm
{keywords}
 

Trung tá Trần Tuấn Dũng – Phó Đồn BP Thanh (Bộ đội BP Quảng Trị) cho biết, mực nước sông Sê Pôn dâng cao khiến tuyến đường tỉnh lộ 586 (nối QL9 vào xã phía Nam huyện Hướng Hóa) nhiều điểm bị chia cắt.

“Trước hiện tượng nước lũ ngày càng dâng cao, đơn vị đã cắt cử cán bộ, phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn. Đến 18h tối nay, lực lượng chức năng cấm người dân và phương tiện đi qua khu vực đập tràn, những đoạn đường bị nước lũ chia cắt”, Trung tá Dũng cho biết.

{keywords}
Nước lũ tràn về, nhiều địa phương miền núi TT-Huế và Quảng Trị bị chia cắt

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động ứng phó mưa lũ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và chủ động ứng phó mưa lũ.

Văn bản gửi tới UBND các tỉnh: Quảng Trị, TT- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng; các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành biểu dương và đánh giá cao thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là lãnh đạo các địa phương đã chủ động, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển và bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, thời gian tới có thể tiếp tục xảy ra mưa lớn tại khu vực, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu:

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại, tốc mái; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp phù hợp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, trong đó cần kiểm tra, rà soát, chủ động di dời dân cư khỏi khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra “lũ chồng lũ”.

Trong quá trình triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả thiên tai các ngành, các địa phương phải đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, ứng phó với bão số 5 (đánh giá cụ thể mặt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân từ công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy, triển khai ứng phó) để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

 

Quang Thành – Bảo Lâm

Mưa lũ cuốn đứt cầu, hàng trăm hộ dân miền núi Quảng Trị bị chia cắt

Mưa lũ cuốn đứt cầu, hàng trăm hộ dân miền núi Quảng Trị bị chia cắt

Chỉ vài trận mưa lớn, nhiều chiếc cầu ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã bị đứt gãy gây chia cắt tạm thời hàng trăm hộ dân ở 4 thôn thuộc xã Hướng Lập.