Sau hơn 6 tiếng bao vây quanh ngôi nhà của đối tượng Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh), lực lượng cảnh sát đã thuyết phục được nghi phạm đầu hàng.

Nguồn tin từ công an chiều nay (30/4) cho biết, Phú khai nhận, khoảng 8h sáng nay khi Phú đang ở nhà riêng ở xóm 7 thì có 3 người gồm Ngô Quang Hưng (SN 1979); Đặng Ngọc Anh (SN 1956) đều ở Nghệ An và một người khác (chưa rõ danh tính) đến nhà Phú.

{keywords}
Chiếc xe Jeep 3 người điều khiển vào trước nhà Phú sáng nay 

Do mâu thuẫn làm ăn từ trước, nhóm người này đi xe Jeep đến nhà Phú hỏi chuyện. Sau đó, Phú lấy súng bắn trúng Hưng và Ngọc Anh khiến 2 người này tử vong.

{keywords}
Nghi phạm (đội mũ lưỡi trai) nổ súng bắn chết 2 người trước cổng nhà 

Sau khi gây án, đối tượng Phú cố thủ trong nhà và được nhiều người thuyết phục sớm ra đầu hàng.

Đến hơn 13h cùng ngày, Phú chấp thuận để Công an Nghệ An tiếp cận làm rõ vụ án từ bên trong ngôi nhà.

Tại hiện trường, công an thu được một khẩu súng cùng 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn còn lại hiện trường.

Khẩu súng mà Phú có được do trước đây làm việc ở Campuchia, nên mang về cất giấu trong nhà.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm bắn chết 2 người lộ diện, hình ảnh cảnh sát 6 tiếng bao vây

Nghi phạm bắn chết 2 người lộ diện, hình ảnh cảnh sát 6 tiếng bao vây

Sau hơn 6 tiếng bủa vây ngôi nhà nghi phạm P. nổ súng bắn chết 2 người đàn ông, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thuyết phục được nghi phạm lộ diện đầu hàng.

Quốc Huy