- Thấy chị P. đang trang điểm tại tầng 2 của khu biệt thự, đối tượng dùng súng khống chế nạn nhân rồi lấy còng số 8 khóa tay nạn nhân, lấy đi 40 triệu đồng cùng 2 ĐTDD.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Việt (SN 1981, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Việt 
Thông tin từ phía cơ quan công an cho biết, Nguyễn Văn Việt là nghi phạm dùng súng đe dọa cướp tài sản của chị Nguyễn Thị T.P. (SN 1977), nữ doanh nhân sinh sống tại căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) ngày 4/11.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Việt khai, khoảng 8h ngày 4/11, Việt đi xe máy vào khu biệt thự của khu đô thị Ciputra với mục đích tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua biệt thự của chị P., Việt nhìn thấy bà Bùi Thị T. (SN 1963, người giúp việc nhà chị P.) đưa con trai 4 tuổi của chị P. đi học.

Khi bà T. đi khuất, nghĩ trong biệt thự không còn ai, Việt đi thẳng vào nhà để tìm tài sản. Khi đi lên tầng 2, Việt gặp chị P. đang ngồi trang điểm ở phòng ngủ. Lập tức, Việt rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía chị P. và quát “im mồm”.

Sau đó, Việt liền lấy chiếc còng số 8 khóa tay chị P. về phía sau rồi dùng băng dính quấn miệng nữ chủ nhà. Việt tra khảo chị P., bắt chị này khai ra chỗ để tiền. Sau khi lấy được khoảng 10 triệu đồng trong túi xách của chị P., thấy 2 chiếc điện thoại để trên bàn, Việt vơ lấy, cho vào túi xách của mình.

Chưa dừng lại, Việt kéo chị P. đến nơi để két sắt, bắt chị này mở khóa két. Việt lấy thêm được số tiền khoảng 30 triệu đồng trong két sắt rồi tiếp tục lục lọi, lấy luôn thẻ Visa của chị P. ép chị này đọc mật khẩu.

{keywords}
Tang vật thu giữ trong người Tiến 
Trước khi bỏ đi, Việt đe dọa chị P. “sau 15 phút nữa thì mới được ra khỏi phòng, nếu báo công an tao sẽ bắn chết cả mày, con mày vì tao biết con mày học ở trường nào”.

Sau khi gây án, Việt mang bán chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được hơn 7 triệu đồng, chiếc điện thoại Samsung S6 Edge đối tượng gửi về cho vợ. Số tiền mặt cướp được, Việt tiêu xài cá nhân, đến thời điểm bị bắt giữ chỉ còn hơn 1,5 triệu đồng.

Về khẩu súng và còng số 8 mang theo, Việt khai vào cuối tháng 9/2016, mua một khẩu súng có nòng bằng kim loại và một số công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, còng số 8…

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Nhị Tiến