- Chiều 26/5, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 25/5, trên địa bàn huyện xảy ra trận lốc xoáy kèm mưa đá làm 1 người chết, gần 300 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Theo đó, trận lốc xoáy diễn ra trên diện rộng, kéo dài khoảng 15 - 20 phút, có 5 xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của trận lốc xoáy gồm Thượng Lộc, Vĩnh Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc và Thường Nga.

Trong đó xã Gia Hanh bị thiệt hại nặng nhất với hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái.

{keywords}

 Lốc xoáy kèm theo mưa to liên tục xuất hiện tại Hà Tĩnh

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, anh Lê Văn Diệu (51 tuổi, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga) đang đi gặt lúa ngoài đồng, khi xảy ra lốc xoáy kèm sấm sét đã không kịp vào nơi trú ẩn, bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Cũng trong chiều 25/5, một trận mưa to kèm theo lốc xoáy vừa xảy ra trên diện rộng thuộc địa bàn các xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (H.Vũ Quang) và xã Sơn Trường (H.Hương Sơn) gây thiệt hại lớn.

Người dân cho biết, vào khoảng 16h ngày 25/5, trận mưa to kèm lốc xoáy kéo dài gần 1 giờ đồng hồ quét qua các xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) làm nhiều cành cây lớn và bảng hiệu bị gãy đổ khiến cho việc tham gia giao thông của người dân hết sức khó khăn.

Nhiều căn nhà bị lốc giật mạnh, toàn bộ phần mái tôn văng ra xa hàng chục mét.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Đức Lĩnh có gần 30 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều chuồng trại chăn nuôi, công trình trường học, hệ thống điện lưới và các vật dụng trong gia đình hư hỏng nặng.

Ngoài ra, lốc xoáy còn khiến hơn 100 ha lúa, ngô bị mưa to, lốc xoáy cuốn đổ sạp, ảnh hưởng nhiều đến năng suất, sản lượng.

{keywords}

Nhà cửa bị tốc mái hàng loạt

Còn tại địa bàn xã Sơn Trường (H.Hương Sơn) một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá gây thiệt hại nhiều ngôi nhà bị tốc mái và thiệt hại nhiều hoa màu chủ yếu là cam, chanh, keo…

Ông Trần Văn Lệ, cán bộ UBND xã Sơn Trường cho biết, lốc xoáy kèm theo mưa đá đi qua địa bàn khoảng 15-20 phút, nhưng hậu quả để lại rất ngiêm trọng.

Có gần 100 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 50 ha cây công nghiệp bị gãy đổ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Lê Bắc - Chánh VP ban chỉ huy PCLB Hà Tĩnh cho hay, đây đang là thời gian giao mùa, những vùng sóng lạnh cục bộ dồn về gặp thời tiết khô nóng trên địa bàn gây ra những biến đổi mạnh về thời tiết, mà lốc xoáy, mưa đá là những biểu hiện cụ thể nhất.

Văn Đức