Sáng 10/9, thời tiết tại Đà Nẵng bắt đầu chuyển mây đen và có mưa. Lo cơn bão số 5 sẽ gây mưa to và gió lớn, người dân Đà Nẵng khẩn trương thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, đưa tàu thuyền lên bờ.

Tại các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) từ sáng sớm, người dân mang theo bao ra đồng gấp rút thu hoạch lúa để đưa về nhà.

Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ thôn La Bông, xã Hòa Tiến) cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 4ha lúa, hiện nay còn 1,5ha chưa thu hoạch. Ngày hôm nay chúng tôi đang khẩn trương thuê máy để gặt lúa, tránh mưa lớn sẽ bị ngập”.

{keywords}
Người dân ở huyện Hòa Vang khẩn trương gặt lúa vào sáng nay

Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn còn hơn 200 ha lúa vào vụ thu hoạch. Hiện nay các địa phương đang huy động phương tiện để gặt lúa.

Tại các nhà hàng, khách sạn ven biển ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, nhân viên được huy động xúc cát, lấy dây thép để chằng chống cửa, mái tôn.

Ở bãi biển Thọ Quang, các ngư dân khẩn trương dọn dẹp ngư cụ, cẩu tàu thuyền lên bờ. Cây xanh trên các tuyến đường ở Đà Nẵng cũng được cắt tỉa.

Tại cuộc họp chiều tối 9/9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, bão số 5 đang di chuyển phức tạp, các địa phương phải nâng cao cảnh giác, bên cạnh việc tiếp tục duy trì biện pháp phòng chống dịch thì cũng sẵn sàng phương án ứng phó với bão.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện có nguy cơ sạt lở phải sớm lập phương án sơ tán dân đến những nơi an toàn. Chính quyền địa phương lưu ý trong quá trình di dân phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Hình ảnh ghi nhận sáng 10/9

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Lo cơn bão số 5 sẽ gây mưa to và gió lớn người dân Đà Nẵng khẩn trương thu hoạch lúa đưa về nhà 
{keywords}
 
{keywords}
Lúa sau khi gặt, thóc được đóng bao để vận chuyển về nhà 
{keywords}
 

{keywords}

 
{keywords}
Ở bãi biển Thọ Quang (quận Sơn Trà) các ngư dân khẩn trương dọn dẹp ngư cụ, cẩu tàu thuyền lên bờ
{keywords}
 

{keywords}

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên bờ
{keywords}
 
{keywords}
Tại các nhà hàng, khách sạn ven biển, nhân viên được huy động để chằng chống cửa để phòng tránh gió to gây hư hỏng
{keywords}
 
{keywords}
Các hộ kinh doanh dọc bãi biển Võ Nguyên Giáp tranh thủ đưa bàn ghế lên khu vực cao hơn để tránh bị sóng lớn đánh trôi
{keywords}
 
{keywords}
Người dân Đà Nẵng xúc cát để gia cố nhà cửa
{keywords}
 
{keywords}

Cây xanh ở các tuyến đường được cắt tỉa trước khi bão số 5 đi vào đất liền

Hồ Giáp

 

Chuyên gia nói về sự tương tác của bão Côn Sơn và Chanthu

Chuyên gia nói về sự tương tác của bão Côn Sơn và Chanthu

Bão Côn Sơn di chuyển khá ổn định về phía Tây, trong khi đó bão Chanthu di chuyển lên phía Bắc. Qua biểu hiện quỹ đạo của 2 cơn bão có thể thấy tác động tương đối nhỏ.