Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 111, Bộ luật Lao động 2019, trường hợp ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngày 1/1/2022 rơi vào thứ 7, là ngày nghỉ cuối tuần, nên người dân được nghỉ bù ngày thứ 2 của tuần liền kề (ngày 3/1/2022). Do đó, dịp Tết Dương lịch 2022, người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục là từ 1 - 3/1.

{keywords}
Người dân được nghỉ Tết Dương lịch 2022 trong 3 ngày. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thông tin từ Bộ LĐTB&XH, ý kiến của 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ đồng ý với phương án nghỉ 9 ngày liên tục.

Thời gian nghỉ từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu (29/1/2022) đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần (6/2/2022). Trong đó, 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần chính thức vẫn đang chờ Chính phủ quyết định.

Đ.Bảo

 

Đề xuất nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày

Đề xuất nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày

Bộ LĐTB&XH đề xuất người lao động được nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày liên tục từ Thứ Bảy ngày 29/1 đến hết ngày Chủ nhật ngày 6/2/2022.