Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với Trần Ngọc Anh (SN 1989, quê Trà Vinh) do có hành vi mặc trang phục, đeo quân hàm của lực lượng công an nhân dân.

{keywords}
 

Trước đó, tổ tuần tra CSCĐ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tuần tra trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy biển số tỉnh Bạc Liêu, trên người mặc sắc phục của công an, đeo balo in logo và dòng chữ "công an nhân dân" có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong balo của Ngọc Anh có một áo của lực lượng Cảnh sát cơ động gắn quân hàm thượng uý, 1 áo màu xanh công an gắn quân hàm thượng uý cùng bảng tên công an ghi tên Trần Ngọc Anh, số hiệu 494-252.

Làm việc với công an, Trần Ngọc Anh khai nhận là tài xế cho một công ty trên địa bàn phường Hoà Phú. Ngọc Anh lên mạng xã hội facebook mua trang phục của lực lượng công an rồi mặc đi chơi với bạn gái để "lấy le".

Kiểm tra nơi ở của Trần Ngọc Anh tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm nhiều quân hàm, trang phục của lực lượng an ninh, công an.

Bắt 2 cảnh sát rởm ở Đà Nẵng cướp tài sản của thiếu nữ

Bắt 2 cảnh sát rởm ở Đà Nẵng cướp tài sản của thiếu nữ

Thấy Dân chở bạn gái cùng 16 tuổi, Lợi cùng Vũ xưng cảnh sát hình sự chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau đó cướp điện thoại.

Xuân An