UBND xã A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa tử vong trong khi đi lấy rượu đoác

{keywords}
Thân cây nơi ông Sơn lấy rượu và bị ngã tử vong

Theo đó, vào lúc 6h ngày 14/6, ông Hồ Văn Sơn (SN 1961), trú tại thôn Cu Tài 1, xã A Bung lên rừng để lấy rượu đoác. 

Đến khoảng 10h cùng ngày, con của ông Sơn lên rừng thì thấy bố đã tử vong dưới gốc cây đoác.

Công an xã A Bung cho hay, ông Sơn đã làm một giàn giáo bằng gỗ cao khoảng 4,2 mét bắc lên ngọn cây đoác để lấy rượu.

Trong quá trình lấy rượu, giàn gỗ không may xảy ra vấn đề khiến ông Sơn ngã rơi xuống, đụng phải đá tảng và tử vong.

Được biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, ông Sơn lên rừng lấy rượu đoác thường xuyên.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã A Bung có mặt kịp thời để động viên, hỗ trợ cho gia đình bị nạn.

Hiện địa phương và gia đình đang tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Cây đoác ở miền núi Quảng Bình, Quảng Trị cho thứ nước tinh khiết, người dân thường lấy nước cùng rễ cây ngâm qua một đêm để lên men, tạo thành thức uống rất đặc trưng.

Hương Lài

Kỳ lạ loài cây chảy ra rượu ở miền núi Quảng Bình

Kỳ lạ loài cây chảy ra rượu ở miền núi Quảng Bình

Thức uống kỳ lạ này được đồng bào xem như là một thứ nước giải khát, nhưng sau đó là cảm giác lâng lâng lan tỏa...