Rớt tốt nghiệp THPT nhưng Phó trưởng đài truyền thanh - truyền hình huyện Chư Sê vẫn có bằng tốt nghiệp để bổ sung vào hồ sơ cá nhân.

Ngày 22/11, ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới sẽ họp hội đồng nhà trường, buộc thôi học đối với ông Hoàng Văn Viên - Phó trưởng đài truyền thanh - truyền hình huyện Chư Sê vì đã thi rớt tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có bằng để theo học trung cấp chính trị.

Trước đó Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo ông Viên chỉ học hết cấp II tại trường THCS Khánh Vân, huyện Tam Điệp, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) - nay thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Sau khi học xong cấp II, ông Viên đi học lớp công nhân kỹ thuật dạy nghề điện tử và vào làm việc tại đài truyền thanh - truyền hình huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ông Viên sử dụng bằng THPT giả để xin việc. 

Trong 2 bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 - ông Viên sử dụng cùng một hình ảnh.

{keywords}
Thi rớt nhưng ông Bình vẫn có bằng tốt nghiệp THPT trong hồ sơ cá nhân

Sau đó, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã làm văn bản gửi Công an tỉnh Ninh Bình và Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình xác minh. 

Trong văn bản trả lời, cả hai đơn vị trên cùng xác nhận có thí sinh Hoàng Văn Viên, sinh ngày 25/5/1972, nơi sinh Khánh Vân, Tam Điệp, Hà Nam Ninh, học khóa 1987-1990. 

Đối chiếu với các hồ sơ lưu xác định tại Hội đồng thi PTTH Yên Khánh B, khóa thi ngày 6/6/1990, có thí sinh Hoàng Văn Viên; số báo danh 217, phòng thi số 9, số thứ tự 17, đã dự thi, kết quả kỳ thi: “Hỏng”.

Theo ông Bình, hiện ông Viên đã học hết kỳ một, lớp trung cấp chính trị. Sau khi buộc thôi học, đơn vị này sẽ thông báo tới Huyện ủy Chư Sê.

Ông Viên được bổ nhiệm làm Phó trưởng đài truyền thanh – truyền hình hình huyện Chư Sê từ tháng 4/2015.

Theo Người lao động